Nga đột ngột rút nửa quân số ở căn cứ quân sự Syria

Nga đã bất ngờ rút gần một nửa nhóm không quân của nước này đang thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố tại căn cứ Hmeymim, Syria.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đây là tuyên bố của người đứng đầu Ban chỉ huy tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, tướng Sergei Rudskoy tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ 6 diễn ra hôm nay 26/4.

Theo lý giải của tướng Rudskoy, việc Nga giảm số lượng chiến đấu cơ và binh sĩ liên quan tới thực tế các nhóm khủng bố ở Syria đã giảm mạnh và không ngừng suy yếu.

Tướng Rudskoy cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria, lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã thực hiện hơn 23.000 phi vụ, tiến hành khoảng 77.000 cuộc không kích vào các cứ điểm khủng bố.

Quan chức quốc phòng Nga cũng khẳng định, nhóm không quân của Nga tại sân bay Hmeymim kiểm soát toàn bộ không phận Syria.

Cuộc xung đột vũ trang ở Syria kéo dài từ tháng 3/2011. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột đã giết chết hơn 220.000 người.

Theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Nga đã điều đến Syria một nhóm không quân để hỗ trợ chính quyền Damascus chống lại khủng bố.

Nhờ sự ủng hộ của Moscow, Damascus đã đảo ngược tình hình và thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào khu vực do khủng bố chiếm đóng ở Syria.

Vào tháng 3/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định rút hầu hết các nhóm không quân khỏi Syria. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho chính phủ và quân đội Syria, cũng như duy trì sự hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân tại Tartus.

Tùng Dương

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nga-dot-ngot-rut-nua-quan-so-o-can-cu-quan-su-syria-1144101.tpo