Nga đình chỉ thêm thỏa thuận nghiên cứu hạt nhân với Mỹ

Chính phủ Nga ngày 5/10 tuyên bố đình chỉ thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu hạt nhân và năng lượng sạch với Mỹ.

Quyết định đưa ra 2 ngày sau khi Nga đình chỉ thỏa thuận với Mỹ về việc tiêu hủy plutonium được làm giàu ở cấp độ có thể chế tạo vũ khí.

Thông báo trên trang web chính thức của chính phủ Nga nêu rõ, đây là biện pháp đáp trả những lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thỏa thuận giữa tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom và Bộ năng lượng Mỹ về nghiên cứu chuyển đổi các lò phản ứng cũng bị đình chỉ.

Quan hệ Nga - Mỹ xấu đi trông thây trong thời gian qua. (Ảnh minh họa: AP).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, Mỹ chưa nhận được thông báo chính thức của phía Nga song lấy làm tiếc về quyết định này, cho rằng hợp tác hạt nhân là một vấn đề quan trọng mang lại lợi ích cho đôi bên./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nga-dinh-chi-them-thoa-thuan-nghien-cuu-hat-nhan-voi-my-557292.vov