Nga đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

Các quân lính thuộc căn cứ quân sự 201 ở Tajikistan đã được đặt trong tình trạng báo động cao, theo cơ quan báo chí của Quân khu trung tâm Nga cho biết hôm 22/7.

Hai đơn vị đồn trú ở các thành phố Dushanbe và Kurgan-Tyube sẽ được tập trận sẵn sàng chiến đấu.

"Các đơn vị đã được đưa vào báo động cao. Các quân lính sẽ được tham gia cuộc tập trận với nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tấn công bất ngờ của đối phương vào các cơ sở quan trọng", cơ quan báo chí cho biết.

Căn cứ 201 là căn cứ quân sự lớn nhất của Nga nằm bên ngoài biên giới, với 7.500 binh lính Nga làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh dọc biên giới Tajikistan-Afghanistan, trọng tâm là nhiệm vụ chống buôn bán ma túy.

Căn cứ nằm ở ba thành phố - Dushanbe, Kulyab và Kurgan-Tyube.

Theo một thỏa thuận ký kết trong tháng 10 năm 2012, các đơn vị sẽ ở lại Tajikistan cho đến năm 2042.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/nga-dat-quan-doi-trong-tinh-trang-bao-dong-cao-575728.bld