Nga đang chuyển tàu khu trục Gepard 3.9 cho Việt Nam

Việc Nga giao tàu khu trục Gepard 3.9 cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay.

Chiến hạm Gepard và tàu ngầm Kilo trên vịnh Cam Ranh. Ảnh: Sputnik

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21.9, trả lời câu hỏi về việc Nga đang chuyển giao chiến hạm Gepard 3.9 cho Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việc Nga giao tàu khu trục Gepard cho Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng của Việt Nam”.

Ngày 16.9, trang thông tin Turkishnavy.net cho hay, tàu Rolldock Star chở tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 3 của Hải quân Việt Nam đã ghé thăm Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên đường di chuyển từ Novorossiysk (Nga) về Việt Nam.

Tàu Gepard 3.9 là phiên bản xuất khẩu của tàu hộ vệ dự án 11661 tại Cộng hòa Tatarstan, Nga. Tàu thuộc dự án 11661 do Viện thiết kế Zelenodolsk thiết kế có nhiệm vụ tuần tra, săn ngầm, tấn công trên biển và đất liền.

Trước đó, Nga đã cung cấp cho Việt Nam 2 tàu hộ vệ kiểu này vào năm 2011. Theo The Diplomat, Hải quân Việt Nam hiện đang vận hành hai tàu khu trục Gepard là Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) được bàn giao tháng 3.2011 và tàu Lý Thái Tổ được bàn giao tháng 8.2011.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-dang-chuyen-tau-khu-truc-gepard-39-cho-viet-nam-565922.ldo