Nga: Cuộc khủng hoảng Venezuela phải được giải quyết hòa bình

Ngày 16/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela một cách hòa bình và không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 16/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela một cách hòa bình và không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Phát biểu sau khi hội đàm với người đồng cấp Bolivia Fernando Huanacuni Mamani, ông Lavrov nói: "Chúng ta nhất trí về sự cần thiết phải nhanh chóng giải quyết những bất đồng đang tồn tại ở nước này theo cách hòa bình, thông qua đối thoại dân tộc mà không có bất cứ sức ép nào từ bên ngoài cũng như không có sự đe dọa can thiệp quân sự nào đối với các vấn đề nội bộ của nước này."

Phát biểu trên được ông Lavrov đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa có khả năng can thiệp vũ trang vào Venezuela, khiến nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này Nicolas Maduro phải ra lệnh tiến hành tập trận./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/nga-cuoc-khung-hoang-venezuela-phai-duoc-giai-quyet-hoa-binh/461410.vnp