Nga: cú chuyển mục tiêu 'ngoạn mục' của IS

Từ kẻ thù truyền thống Mỹ và phương Tây, khủng bố IS đang chuẩn bị kế hoạch tấn công mới, trực tiếp nhắm vào Nga.

Hãng tin Al Jazeera cho biết, hàng nghìn tay súng IS từ Syria và Iraq đã tràn về các khu vực huấn luyện tại miền núi thuộc Afghanista, và hiện đang lên kế hoạch tấn công Điện Kremlin.

Từ trước đến nay, Al-Qaeda và IS luôn coi phương Tây – và đặc biệt nước Mỹ - là những kẻ thù hàng đầu. Tuy nhiên, sau những quyết định can thiệp quân sự của Tổng thống Nga Putin tại Syria, Nga có thể đã trở thành mục tiêu chính mới nhất của IS.

Theo Al Jazeera, các chỉ huy cấp cao của IS đã ra lệnh nhắm tới các thành phố của Nga, với hàng ngàn tay súng thiện chiến sẵn sàng hành động bất kỳ thời điểm nào.

Nga đã trở thành mục tiêu mới nhất của lực lượng khủng bố IS?

Vụ khủng bố mới đây ở ga tàu điện ngầm tại St Petersburg đã cho thấy các thành phố lớn dễ dàng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công như thế nào. Quả bom phát nổ giữa ban ngày trên tàu điện, đã khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Truyền thông Nga đưa tin, kẻ đánh bom đơn độc từng có thời gian sống trong lực lượng IS tại Syria vào năm 2014.

Người Nga cho biết, họ đang kiểm soát các hoạt động của IS một cách chặt chẽ, và hiện không có nhiều nguy cơ được ghi nhận từ lực lượng này đến nền an ninh quốc gia Nga.

Zubair Massoud, cố vấn của Hội đồng an ninh quốc gia Afghanistan nhận định, việc IS ngày càng lớn mạnh đã trở thành mối đe dọa không chỉ cho quốc gia Trung Á mà còn cả các nước láng giềng. “Những tên khủng bố bạn thấy ở Syria chính là những tên hiện đang trú tại Afghanistan. Chúng đến từ các quốc gia khác nhau – từ Tajikistan, Uzbekistan, Chechnya… Afghanistan là một nơi có vị trí chiến lược. Từ đây, lực lượng khủng bố có thể vượt qua biên giới, và mục tiêu cuối cùng của chúng là Nga,” Massoud cảnh báo.

Không chỉ tổ chức tấn công các ngôi làng xa xôi, biệt lập, giờ đây “bóng ma” IS đã xuất hiện tại cả thủ đô Kabul của Afghanistan. Có đến 80 người thiệt mạng chỉ trong một vụ đánh bom tự sát gần đây. Vì vậy, nếu IS có thể vươn tới Nga thành công, thì với thực lực của mình, những bi kịch nhóm này đang tạo ra ở Afghanistan chỉ có thể được coi là “màn dạo đầu” cho các kế hoạch dài hơi mà chúng thực hiện ở Moscow, St Petersburg hoặc các thành phố mục tiêu khác của Nga.

Tuy nhiên, ông Zamir Kabulov – đặc phái viên đặc biệt của Tổng thống Putin tại Afghanistan tỏ ra không quá lo lắng về mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng dọc theo biên giới nước mình. Ông cho biết, kịch bản tồi tệ nhất chỉ trở thành hiện thực trong trường hợp, IS có thể tạo được sự bất ổn trên toàn bộ khu vực Trung Á. Khi đó, nước Nga sẽ bị “ngập” trong làn sóng người tị nạn, khiến an ninh quốc gia phải đối mặt với những nguy cơ bất ổn thực sự.

Một tay súng nữ của IS

Massoud lo lắng rằng Nga và các quốc gia láng giềng khác ở phía bắc Afghanistan có thể không nhận thức được mức độ báo động của tình huống, đặc biệt là khi số lượng các tay sung khủng bố trong khu vực đang ngày càng gia tăng.

“Như những gì tôi nhìn thấy từ ba đến bốn năm trở lại đây, chúng ta đang ở trong một tình thế rất tồi tệ tại Afghanistan,” Massoud phân tích. “Vào đúng lúc quân đội Mỹ bắt đầu rời đi, các đơn vị vũ trang [của lực lượng khủng bố] dần tiến vào Afghanistan. Chúng đi cùng nhau, và tăng nhanh về số lượng mỗi ngày. Năm ngoái, mới có khoảng 300 tay súng. Hiện tại, có tới 2.000 người nước ngoài tại Badakhshan, và điều này đem lại mối nguy hiểm cho tất cả mọi người.”

“Hiện tại, sự phẫn nộ của lực lượng IS đang nhắm trực tiếp vào [Tổng thống Syria] Bashar al-Assad và [Tổng thống Nga] Vladimir Putin,” giáo sư Ahmad Saeedi đến từ Đại học Dawat, Kabul nhận định. [Nga và Syria] đang là những kẻ thù chính của IS bởi vì Nga đã chiến đấu chống lại IS tại cả Syria và Iraq. IS sẽ làm bất kỳ điều gì để trả thù Nga.”

(Theo Al Jazeera)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nga-cu-chuyen-muc-tieu-ngoan-muc-cua-is-240209.html