Nga công bố bản dự thảo ngăn chặn quân khủng bố dùng vũ khí hóa học

Theo hãng tin Sputnik, phó Đại diện Thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov cho biết, Nga vừa đệ trình một dự thảo nhằm ngăn chặn các nhóm khủng bố ở Iraq và Syria dùng vũ khí hóa học.

Trả lời trước báo giới, ông Safronkov cho biết Nga đã một lần nữa đệ trình một dự thảo với mục đích ngăn chặn các tổ chức khủng bố tại Iraq và Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Một tuyến phố ở thành phố Palmyra (Syria) tan hoang sau trận chiến với các phiến quân IS.

Được biết, bản dự thảo này đã được gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24/3 và được hai nước Nga và Trung Quốc soạn thảo. Ông Safronkov cho biết đây là lần thứ hai một dự thảo với nội dung như trên được trình bày.

Trước đó, Nga và Trung Quốc đã soạn thảo một nghị định về vấn đề các phần tử khủng bố đang sử dụng vũ khí hóa học tại Syria và đệ trình lên Liên Hợp Quốc vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên các nước phương Tây đã không ủng hộ dự thảo này.

Đại diện Thường trực của Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc là ông Matthey Rycroft cho biết, tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều lo ngại về sự xuất hiện của vũ khí hóa học và cáo buộc chính phủ Syria sử dụng loại vũ khí này đối với dân chúng. Ông Rycroft cho biết Anh không ủng hộ dự thảo của Nga và Trung Quốc.

Vào cuối tháng 2 vừa qua, Nga và Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết để phản đối một dự thảo nghị định nhằm áp đặt lệnh cấm vận đối với chính phủ Syria do những cáo buộc dùng vũ khí hóa học của họ.

Dự thảo này do Pháp, Anh và Mỹ soạn thảo có nội dung trừng phạt đối với 10 tổ chức và 11 cá nhân Syria được coi là chịu trách nhiệm sử dụng vũ khí hóa học tại Syria vào các năm 2014 và 2015. Văn bản này được đưa ra trong bối cảnh các bên liên quan trong cuộc xung đột vẫn đang đàm phán nhằm lập lại hòa bình ở Syria tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ).

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-cong-bo-ban-du-thao-ngan-chan-quan-khung-bo-dung-vu-khi-hoa-hoc-post223918.info