Nga có dễ hủy hợp đồng khi Redut-Poliment phóng xịt?

Ngay sau khi chiến hạm Đô đốc Gorshkov phóng hệ thống phòng không Redut-Poliment thất bại, tướng cấp cao Nga tuyên bố có thể hủy hợp đồng nhà sản xuất với Almaz-Antey.

Trang Gazeta.ru dẫn nguồn tin từ Hải quân Nga cho biết, chiến hạm Đô đốc Gorshkov thuộc Đề án 22350 được trang bị hệ thống phòng không hạm hạm tối tân Redut-Poliment có thể bị dừng lại vì vi phạm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo nguồn tin này, nguyên do là vì tập đoàn Almaz-Antey không thể phát triển loại tên lửa này như những tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, trong một cuộc thử nghiệm vừa qua, quả tên lửa của Redut-Poliment đã rơi ngay trong giây thứ 3 sau khi phóng.

Trung tướng Anatoly Gulyaev, người đứng đầu bộ phận thử nghiệm vũ khí cho biết Bộ Quốc phòng Nga có thể hủy bỏ hợp đồng với Almaz-Antey trong dự án hệ thống tên lửa phòng không Redut-Poliment.

Chiến hạm Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa Redut-Poliment.

Chiến hạm Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa Redut-Poliment.

Theo ông Gulyaev, các vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm tên lửa phòng không của tổ hợp này đã "ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn chuyển giao khinh hạm Đô đốc Gorshkov - đề án 22350".

Chiến hạm Đô đốc Gorshkov đã sẵn sàng nhưng không thể được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga khi mà hệ thống tên lửa - radar Redut-Poliment chưa thử nghiệm thành công và chắc chắn vị Bộ trưởng Quốc phòng Nga không chấp nhận nổi một con tàu hộ tống không có tên lửa.

Ngay sau khi ông Gulyaev đưa ra tuyên bố trên, Tạp chí National Interest có nhận định cho rằng, việc Hải quân Nga hủy bỏ hợp đồng với hãng Almaz-Antey không phải là chuyện muốn nói là có thể làm được.

Tạp chí Mỹ cho rằng, vấn đề nằm ở chỗ modul chiến đấu của hệ thống Redut-Poliment. Căn cứ vào những thông tin được Hải quân Nga công khai, trên tất cả các tàu thuộc Đề án 20380, 20385 và 22350 được được thiết kế được trang bị hệ thống phòng không Redut-Poliment.

Vì vậy, nếu Nga hủy hợp Almaz-Antey thì Moskva phải cần nhiều thời gian nữa và rất tốn kém mới có thể tìm kiếm và thay thế một hệ thống phòng không thích hợp với những chiến hạm này. Và điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ trang bị của Hải quân Nga.

Redut (còn có tên gọi Redut-Poliment) là hệ thống tên lửa phòng không đa năng với bệ phóng thẳng đứng Redut và radar Polyment. Hệ thống cho phép, tùy theo chủng loại tên lửa, bắn đồng thời đến 16 mục tiêu bay ở tầm 1-150 km và độ cao 5-30 km.

Hệ thống Redut được chuẩn hóa về tên lửa và một số bộ phận khác với hệ thống tên lửa phòng không mặt đất cơ động Vityaz. Các tên lửa phòng không có điều khiển được bố trí trong bệ phóng thẳng đứng gồm các module có 4 hoặc 8 ô phóng mỗi module.

Modul chiến đấu của hệ thống Redut-Poliment.

Trong mỗi ô phóng có thể bố trí 1 tên lửa tầm trung (9М96Е) hay tầm xa (9М96Е2) để trong ống phóng, hay 4 tên lửa tầm ngắn (9М100). Tên lửa được phóng đi bằng khí nén, sau đó động cơ hành trình được khởi động.

Tên lửa 9М96Е và 9М96Е2 sử dụng các hệ dẫn lệnh-quán tính và radar, tên lửa 9М100 được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại. Các tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 24 kg có thể điều khiển. Các tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 24 kg có thể điều khiển.

Trước khi hệ thống Redut có thử nghiệm thất bại này, hồi tháng 6/2014, tàu hộ tống mới nhất của Hạm đội Baltic Soobrazitelny 531 sử dụng hệ thống Redut đã tiêu diệt thành công mục tiêu mô phỏng tàu nổi của đối phương trong điều kiện có đối kháng điện tử từ phía “đối phương”.

Cũng trong tháng 6/2014, thủy thủ đoàn của tàu Soobrazitelny cũng đã dùng hệ thống tên lửa đa năng này tiêu diệt thành công một tên lửa hành trình. Nga từng nhiều lần khẳng định, chỉ với hệ thống Redut trên hạm, Hải quân Nga có thể thách thức bất kỳ cuộc tấn công nào của đối phương từ mọi hướng trong tầm bắn.

Xe công binh cùng loại Việt Nam xuất hiện tại Syria

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-co-de-huy-hop-dong-khi-redut-poliment-phong-xit-3314785/