Nga chuẩn bị tách vàng từ than đá theo quy mô công nghiệp

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Amur, chi nhánh Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã thu được tới một gram vàng từ mỗi tấn than đã đốt.

Ảnh minh họa.

Thiết bị thí nghiệm của họ dự định sẽ lắp đặt tại một cơ sở đốt lò hơi trong năm tới. 15 năm qua, các nhà nghiên cứu đã phân tích thành phần của than từ nhiều mỏ khác nhau trong khu vực và phát hiện mỗi tấn nhiên liệu rắn từ lưu vực than Erkovetsky có chứa gần một gram kim loại quý.

Thiết bị thực nghiệm hoạt động theo trình tự: khói từ than đốt sẽ qua sàng lọc 100 lần trong hệ thống. Đầu tiên, các tạp chất (bao gồm cả độc hại) được rửa sạch bằng nước và sau đó đưa sang các bộ lọc tách tinh quặng vàng.

Các nhà khoa học hy vọng nhận trợ cấp nghiên cứu khoảng 1,5 triệu ruble (hơn 20.000 USD) từ Trung tâm Nghiên cứu phát triển Skolkovo của Nga để hoàn chỉnh thiết kế thiết bị khai thác qui mô công nghiệp vàng.

Theo Sputnik

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nga-chuan-bi-tach-vang-tu-than-da-theo-quy-mo-cong-nghiep-20161122150249466.htm