Nga chỉ trích Trưởng đoàn viện trợ LHQ 'thành kiến và ngạo mạn'

Ông Stephen O’Brien. (Nguồn: UN)

AFP đưa tin ngày 26/10, Nga đã giận dữ cáo buộc Trưởng đoàn viện trợ Liên Hợp quốc Stephen O'Brien là "thành kiến và ngạo mạn" sau khi ông này nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc rằng thành phố Aleppo của Syria đã biến thành một "vùng giết chóc" dưới những cuộc ném bom của Nga và Syria.

Ông O'Brien nói rằng cùng với việc thực phẩm đang ngày càng khan hiếm, "những người dân thường đang bị ném bom bởi các lực lượng Syria và Nga, và nếu như họ sống sót, ngày mai họ sẽ bị chết đói."

Ông này nhấn mạnh: "Aleppo về cơ bản đã trở thành một vùng giết chóc."

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã phản bác phát biểu này, đồng thời cáo buộc ông O'Brien "có những phát biểu thành kiến."

Mặc dù vậy, những cáo buộc của ông O'Brien lại dẫn đến những phản ứng chỉ trích gay gắt của Mỹ, Anh và Pháp tại một trong những phiên họp sóng gió nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria trong những tuần qua, trong đó Đại sứ Mỹ Samantha Power chỉ trích Nga không bao giờ làm việc một cách hợp tác với Liên hợp quốc trong khi tạm ngừng không kích để đảm bảo cứu trợ nhân đạo.

Nga hiện đang đối mặt với sức ép tại Liên hợp quốc về việc kiềm chếc đồng minh Syria của họ và ngừng các cuộc không kích nhằm vào khu vực Đông Aleppo do phiến quân chiếm giữ, nơi 250.000 dân thường đang phải sống trong cảnh bị vây hãm kể từ tháng Bảy./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-chi-trich-truong-doan-vien-tro-lhq-thanh-kien-va-ngao-man/412919.vnp