Nga cảnh báo hậu quả khủng khiếp nếu ông Assad ra đi

Nga cho rằng nếu ông Assad ra, Syria sẽ rơi vào tay các nhóm thánh chiến, khủng bố.

Nga cho rằng ông Assad cần tiếp tục nắm quyền để Syria không rơi vào tay lực lược thánh chiến, khủng bố.

Trang Panarmenian.net ngày 22/10 đưa tin, Điện Kremlin cùng ngày nhấn mạnh rằng Tổng thống Syrira Assad phải tiếp tục nắm quyền để ngăn đất nước Trung Đông này rơi vào tay phần tử thánh chiến.

Cụ thể, theo ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, toàn bộ lãnh thổ Syria cần được "giải phóng".

Vị phát ngôn viên này đồng thời bác bỏ lời kêu gọi ông Assad phải ra đi và cho rằng việc lật đổ ông Assad là hành động "thiếu suy nghĩ".

"Có hai lựa chọn: ông Assad sẽ ngồi ở thủ đô Damascus hoặc nhóm Mặt trận al-Nusra (chi nhánh Al-Qaeda Syria) sẽ ngồi ở Damascus. Ông Assad phải ngồi ở Damascus để đảm bảo giải pháp chính trị”, ông Dmitry Peskov phát biểu.

Nga đã phát động chiến dịch hỗ trợ Assad cách đây 1 năm, giúp lực lượng của Tổng thống Syria giành được không ít chiến thắng quan trọng dưới mặt đất.

Ông Peskov nói rằng, chiến dịch của Nga chỉ chống lại khủng bố đồng thời nhấn mạnh nếu chính phủ Syria sụp đổ sẽ gây ra một cơn lũ tị nạn mới và nhiều cuộc tấn công khủng bố nhằm vào châu Âu.

Hán Hiển (Theo Panarmenian.net)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-canh-bao-hau-qua-khung-khiep-neu-ong-assad-ra-di-d173426.html