Nga bất ngờ đưa thêm biến thể mạnh nhất của Su-27 tới Syria, điều gì đang xảy ra?

Hình ảnh mới nhất lại cho thấy sự xuất hiện bất ngờ của biến thể tiêm kích hạng nặng Su-27, đây là những chiếc Su-27SM3 với nhiều cải tiến vượt trội, năng lực chiến đấu của chúng thậm chí còn vượt cả Su-30 đời đầu. Nhiều chuyên gia lo ngại những động thái căng thẳng leo thang sau khi IS lộ rõ sự suy yếu.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar Assad tới căn cứ Không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia, tại đây bất ngờ thấy sự xuất hiện của tiêm kích Su-27SM3 của Nga. Đây được coi là biến thể mới nhất và mạnh nhất trong gia đình tiêm kích nổi tiếng Su-27. Nga đã xuất xưởng vào năm 2011 theo hợp đồng ký vào năm 2009 nhằm cung cấp cho không quân Nga 12 chiếc tiêm kích Su-27SM3. Đây cũng là những chiếc máy bay Su-27 cuối cùng được sản xuất. So về năng lực chiến đấu, những chiếc Su-27SM3 còn mạnh hơn cả Su-30. Được biết Nga phát triển Su-30 dựa trên nền tảng Su-27 dành cho mục đích xuất khẩu. Sau khi nhận thấy ưu điểm từ loại Su-30MKI, Nga mới tiến hành sản xuất phiên bản nội địa của Su-30MKI mang tên Su-30SM. Những chiếc Su-27SM3 được trang bị hệ thống radar tiên tiến N001VE-Pero cùng động cơ phản lực AL-31FM. Động cơ mới cho phép máy bay có thể bay với vận tốc tối đa lên tới Mach 2.35, tầm bay 4.000km, vận tốc bay lên đạt 300m/s. Những chiếc Su-27SM3 có thể mang hầu hết các loại vũ khí trong không quân Nga bao gồm tên lửa các loại và bom cùng rocket. Phi công đang kiểm tra Su-27SM3 trước khi cất cánh. Việc điều động hàng loạt loại vũ khí hiện đại tới chiến trường Syria cho thấy bước đi mang nhiều ý nghĩa của Nga. Ngoài việc tiêu diệt khủng bố IS, còn là để hỗ trợ sự tồn tại của chính phủ Syria vốn thân Nga. Đây còn là dịp kiểm nghiệm năng lực chiến đấu của các loại vũ khí mới bao gồm cả Su-27SM3. Được biết kinh nghiệm thực chiến tại Syria giúp Nga hiệu chỉnh được những thông số quí báu cho vũ khí cũng như tiếp thị ra thị trường xuất khẩu.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Syria Bashar Assad tới căn cứ Không quân Hmeymim tại tỉnh Latakia, tại đây bất ngờ thấy sự xuất hiện của tiêm kích Su-27SM3 của Nga.

Đây được coi là biến thể mới nhất và mạnh nhất trong gia đình tiêm kích nổi tiếng Su-27.

Nga đã xuất xưởng vào năm 2011 theo hợp đồng ký vào năm 2009 nhằm cung cấp cho không quân Nga 12 chiếc tiêm kích Su-27SM3.

Đây cũng là những chiếc máy bay Su-27 cuối cùng được sản xuất.

So về năng lực chiến đấu, những chiếc Su-27SM3 còn mạnh hơn cả Su-30. Được biết Nga phát triển Su-30 dựa trên nền tảng Su-27 dành cho mục đích xuất khẩu.

Sau khi nhận thấy ưu điểm từ loại Su-30MKI, Nga mới tiến hành sản xuất phiên bản nội địa của Su-30MKI mang tên Su-30SM.

Những chiếc Su-27SM3 được trang bị hệ thống radar tiên tiến N001VE-Pero cùng động cơ phản lực AL-31FM.

Động cơ mới cho phép máy bay có thể bay với vận tốc tối đa lên tới Mach 2.35, tầm bay 4.000km, vận tốc bay lên đạt 300m/s.

Những chiếc Su-27SM3 có thể mang hầu hết các loại vũ khí trong không quân Nga bao gồm tên lửa các loại và bom cùng rocket.

Phi công đang kiểm tra Su-27SM3 trước khi cất cánh.

Việc điều động hàng loạt loại vũ khí hiện đại tới chiến trường Syria cho thấy bước đi mang nhiều ý nghĩa của Nga.

Ngoài việc tiêu diệt khủng bố IS, còn là để hỗ trợ sự tồn tại của chính phủ Syria vốn thân Nga.

Đây còn là dịp kiểm nghiệm năng lực chiến đấu của các loại vũ khí mới bao gồm cả Su-27SM3. Được biết kinh nghiệm thực chiến tại Syria giúp Nga hiệu chỉnh được những thông số quí báu cho vũ khí cũng như tiếp thị ra thị trường xuất khẩu.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-bat-ngo-dua-them-bien-the-manh-nhat-cua-su27-toi-syria-dieu-gi-dang-xay-ra/733001.antd