Nga bắt giữ nhóm biệt kích của Ukraine tại Crimea

Nga thông báo đã bắt giữ một nhóm biệt kích thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine bị tình nghi có kế hoạch tấn công các căn cứ quân sự và dân sinh tại bán đảo Crimea.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, họ đã bắt giữ "các thành viên của một nhóm chiến binh và khủng bố thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine " tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 10/11.

Lực lượng đặc nhiệm Nga tại St. Petersburg hôm 17/6/2016. (Ảnh: AP)

FSB cho biết thêm, họ đã tịch thu các thiết bị nổ, vũ khí cũng như đạn dược và các phương tiện liên lạc, bản đồ các cơ sở quân sự của nhóm biệt kích này.

Hồi tháng 10, cơ quan tình báo Nga đã bắt giữ một nhà báo Ukraine do bị cáo buộc do thám các lực lượng vũ trang tại quốc gia này. Sau đó, họ bắt giữ một sĩ quan Ukraine được cho là do cơ quan tình báo Mỹ CIA đào tạo.

Moscow và Kiev trong tình trạng căng thẳng kể từ năm 2014 - thời điểm Crimea tuyên bố tách khỏi Ukraine và chính thức sáp nhập vào Nga.

Một cuộc xung đột đẫm máu đã nổ ra khi Kiev phát động chiến dịch quân sự trấn áp các lực lượng ủng hộ Nga tại miền Đông Ukraine.

Thu An (Theo Press TV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-bat-giu-nhom-biet-kich-cua-ukraine-tai-crimea-d84712.html