Nga bắt đầu 'xốc lại' quân đội Syria

Các cố vấn quân đội Nga tại Syria đã bắt đầu tiến trình xây dựng lại quân đội Syria sau 6 năm chiến tranh với lực lượng khủng bố trên khắp quốc gia này.

FNA đưa tin, các cố vấn quân đội Nga tại Syria đã bắt đầu tiến trình xây dựng lại quân đội Syria sau 6 năm chiến tranh với lực lượng khủng bố trên khắp quốc gia Ả Rập này.

Cụ thể, các cố vấn quân đội Nga đã bắt đầu huấn luyện hàng trăm lính mới của quân đội Syria tại vùng núi Qalamoun, như một phần của giai đoạn đầu tiên trong tiến trình xây dựng lại quân đội.

Nga bắt đầu tiến trình xây dựng lại quân đội Syria sau 6 năm chiến tranh với lực lượng khủng bố.

Các đơn vị kỹ thuật và bộ binh của quân đội Syria là nhóm đầu tiên tại tỉnh Damascus tham gia vào tiến trình xây dựng lại, trong khi đó các khóa đào tạo khác được thực hiện tại nhiều khu vực khác nhau ở Syria.

Cuối tháng 1, Trung tâm Rà phá Bom mìn Nga tiết lộ rằng, họ đã thiết lập một trung tâm cơ sở tại Aleppo để huấn luyện binh sĩ Syria thành lập các các đơn vị kỹ thuật mới.

Giám đốc Trung tâm Rà phá Bom mìn Nga Igor Mikhailic khẳng định, những binh lính tốt nhất của quân đội Syria sẽ được đào tạo tại trung tâm rà phá bom mìn mới được thiết lập ở Aleppo.

Ông cho biết thêm, căn cứ mới được thành lập này sẽ huấn luyện từ 50 đến 70 binh lính Syria trong mỗi giai đoạn.

Giám đốc Igor Mikhailic tiếp tục khẳng định, các đơn vị kỹ thuật mới của quân đội Syria sẽ được thành lập vào cuối mỗi giai đoạn huấn luyện.

Cũng theo quan chức này, các đơn vị kỹ thuật mới sẽ có nhiệm vụ rà phá bom mìn ở Aleppo và các khu vực khác vốn đã được giải phóng từ lực lượng khủng bố.

Chính phủ Nga đã triển khai các lực lượng quân sự quốc gia tới Aleppo sau khi thành phố này được giải phóng nhằm gánh vác trách nhiệm bảo vệ an ninh cho binh lính, đặc công và các đội y tế Nga trong khu vực.

NM (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-bat-dau-xoc-lai-quan-doi-syria-d92428.html