Nga bắt đầu cuộc tập trận quân sự tại quần đảo Kuril

Ngày 10/8, Nga tuyên bố bắt đầu các cuộc tập trận quân sự tại quần đảo Kuril (mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Tuyên bố của Quân khu miền Đông của Nga cho biết ít nhất 1.000 binh sĩ và khoảng 100 xe tăng tham gia các cuộc tập trận.

Nhật Bản quan ngại về việc Nga triển khai vũ khí và quân nhân lên quần đảo Kuril. (Ảnh: RIA Novosti)

Nhật Bản quan ngại về việc Nga triển khai vũ khí và quân nhân lên quần đảo Kuril. (Ảnh: RIA Novosti)

Các chỉ huy quân sự Nga sẽ xác định cách phối hợp giữa các lực lượng trong các hoạt động quân sự.

Bên cạnh đó, các lực lượng Nga cũng sẽ tiến hành tập trận chiến thuật và pháo kích.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ đang cố gắng “vô hiệu hóa năng lực hạt nhân của Nga”, khi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc và các khu vực khác của Đông Bắc Á dưới cái cớ là đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng, các cuộc tập trận lần này của Nga là nhằm kiểm tra sức mạnh quân sự mà Mỹ đang tăng cường tại Đông Bắc Á./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin
Theo NHK

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-bat-dau-cuoc-tap-tran-quan-su-tai-quan-dao-kuril-657945.vov