Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine về vụ bắn chết cựu nghị sĩ

Điện Kremlin ngày 23.3 bác bỏ cáo buộc của Ukraine cho rằng Nga đứng sau vụ cựu nghị sĩ Nga bị bắn chết giữa ban ngày ở thủ đô Kiev.

Các điều tra viên tại hiện trường cựu nghị sĩ Nga Denis Voronenkov bị bắn chết ở thủ đô Kiev, Ukraine

“Chúng tôi tin rằng tất cả thông tin bịa đặt thổi phồng Nga có liên quan đến vụ sát hại cựu nghị sĩ Denis Voronenkov là lố bịch”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết.

Ông Voronenkov, đang bị Nga truy nã về tội lừa đảo, bị một tay súng bắn chết lúc 11 giờ 30 sáng 23.3 (giờ địa phương) tại trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine.

Chỉ huy cảnh sát Kiev, ông Andriy Kryshchenko cho hay “người đàn ông bị bắn chết được xác nhận là cựu nghị sĩ Đảng Cộng sản Nga Denis Voronenkov”.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc Nga đứng sau vụ án mạng này.

Cận vệ của ông Voronenkov và tay súng đều bị thương trong vụ đấu súng được đưa đến điều trị tại bệnh viện, theo ông Kryshchenko. Sau đó tay súng này đã chết tại bệnh viện. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính người này.

Ông Voronenkov và vợ là bà Maria Maksakova cũng là cựu nghị sĩ đã rời khỏi Nga và đến Ukraine hồi năm 2016.

Cựu nghị sĩ Voronenkov được cấp quốc tịch Ukraine hồi tháng 12.2016 sau khi cho lời khai chống lại cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, bị phế truất hồi tháng 2.2014 sau làn sóng biểu tình phản đối chính phủ.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-bac-bo-cao-buoc-cua-ukraine-ve-vu-ban-chet-cuu-nghi-si-818475.html