Nga: 2.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố ở Bán đảo Crimea

Cơ quan An ninh Liên bang Nga khởi động một cuộc diễn tập chống khủng bố kéo dài 6 ngày ở vùng lãnh hải của Nga, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Bán đảo Crimea.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu chiến, xe thiết giáp và thiết bị bay không người lái. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin Cơ quan RIA Novosti cho biết Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 24/5 đã khởi động một cuộc diễn tập chống khủng bố kéo dài 6 ngày ở vùng lãnh hải của Nga, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Bán đảo Crimea.

Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn với sự tham gia của khoảng 2.000 người, bao gồm các đặc công nước và lính dù.

Cuộc diễn tập FSB dự kiến có sự tham gia của các phương tiện chiến đấu như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp và thiết bị bay không người lái.

Trước đó, ngày 18/5, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) cũng đã tổ chức cuộc diễn tập chống khủng bố gần ga tàu điện ngầm Akademicheskaya, phía Đông Bắc thành phố St. Petersburg.

Nga tăng cường các cuộc diễn tập chống khủng bố sau vụ đánh bom nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở hai nhà ga "Quảng trường Sennaya" và "Đại học công nghệ" của thành phố Saint Petersburg hôm 3/4, làm 14 người thiệt mạng và 50 người bị thương./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-2000-nguoi-tham-gia-dien-tap-chong-khung-bo-o-ban-dao-crimea/448070.vnp