Bắt quản lý lễ tân khách sạn chuyên bán cần sa cho người nước ngoài

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự Chu Quảng Bình Minh (SN 1996, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ đường dây mua bán ma túy dạng cần sa cho khách nước ngoài.

Lúc 17 giờ ngày 22/12, tại chung cư Bắc Mỹ An (đường An Thượng 9, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bắt quả tang đối tượng Chu Quảng Bình Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Chu Quảng Bình Minh

Đối tượng Chu Quảng Bình Minh

Tang vật thu giữ khoảng 0,6kg cần sa, 1 cân điện tử, 1 ĐTDĐ cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua test nhanh, Minh dương tính với chất ma túy (loại cần sa).

Bước đầu, Minh khai nhận số cần sa trên dùng để bán cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn phường Mỹ An thông qua các mạng xã hội. Theo lời Minh, năm 2015 Minh từ Hà Nội vào Đà Nẵng để học đại học. Năm 2019, Minh ra trường, lập gia đình và chọn Đà Nẵng làm nơi định cư, lập nghiệp.

Số cần sa tang vật thu giữ

Đến năm 2020, trong thời gian làm quản lý lễ tân cho một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Minh bắt đầu sử dụng ma túy loại cần sa. Ban đầu Minh mua về sử dụng, sau đó nhận thấy có 1 số đối tượng (trong đó có người nước ngoài) có nhu cầu sử dụng cần sa, nên Minh đã nảy sinh ý tưởng mua ma túy cần sa về bán lại để kiếm lời. Hoạt động được một thời gian, Minh bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-quan-ly-le-tan-khach-san-chuyen-ban-can-sa-cho-nguoi-nuoc-ngoai-220460.html