Neymar sang PSG: Vinh quang hay thất bại?

Rời Barcelona để đến điểm dừng mới, một chân trời mới và không còn đứng sau cái bóng quá lớn của Messi, Neymar hứa hẹn sẽ cạnh tranh sòng phẳng cùng Ronaldo và Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng và Chiếc giày vàng.

Khi còn ở Barcelona, Neymar là một tiền đạo xuất sắc, đầy tinh tế và rất ăn ý, anh cùng Suarez cũng như Messi tạo nên mũi đinh ba đáng sợ trên hàng công, bộ ba M-S-N được đánh giá là một trong những bộ ba hay nhất lịch sử bóng đá. Ở mùa giải 2015-2016, Messi cùng với Suarez và Neymar đã ghi đến 131 bàn thắng (Neymar đóng góp 31 bàn), một kỷ lục ghi bàn vô tiền khoáng hậu mà rất lâu nữa mới có thể phá vỡ.

Tuy nhiên, những đóng góp của Neymar dù lớn đến mấy cũng chưa thể thay thế được Messi, người luôn là số một ở sân Nou Camp. Chính vì thế, Neymar ra đi có lẽ cũng một phần vì muốn chứng tỏ bản thân không hề thua kém đàn anh, ra đi để được là số một.

Dù còn rất trẻ, chỉ mới 25 tuổi nhưng tài năng của "tiếu Pele" được đầy người thán phục. Không phải ngẫu nhiên Neymar được chọn làm đội trưởng của Brasil, chính những đóng góp cho đất nước trên các mặt trận như World Cup (đưa Brasil vào bán kết năm 2014) hay ở Copa America đã giúp anh trở thành đội trưởng của Selecao. Hai nền bóng đá phát triển nhất Nam Mỹ, kình địch của nhau ở đội tuyển quốc gia như Brazil và Argentina có hai người đứng đầu cùng chung một đội bóng.

Liệu Neymar có chấp nhận đứng sau Messi dù ở cấp độ CLB? Có lẽ cũng chính vì niềm kiêu hãnh của đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup một phần làm Neymar khao khát chứng tỏ bản thân, khao muốn trở thành người số một và không phải xếp sau bất cứ ai.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/neymar-sang-psg-vinh-quang-hay-that-bai-20170809090022134.htm