Neymar đâu có dại mà rời Barcelona!

Một số tờ báo uy tín ở Brazil và Tây Ban Nha đã đưa tin, ngôi sao 25 tuổi chuẩn bị chia tay Barcelona để chuyển sang khoác áo PSG trong ít ngày tới. Nếu những thông tin trên đúng sự thật, đây chính là bước thụt lùi trong sự nghiệp của Neymar.Thanh Hưng

Một số tờ báo uy tín ở Brazil và Tây Ban Nha đã đưa tin, ngôi sao 25 tuổi chuẩn bị chia tay Barcelona để chuyển sang khoác áo PSG trong ít ngày tới. Nếu những thông tin trên đúng sự thật, đây chính là bước thụt lùi trong sự nghiệp của Neymar.

Số tiền giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Brazil là 222 triệu euro - chẳng thấm vào đâu với tiềm lực tài chính của đội bóng nước Pháp. Chỉ cần Neymar gật đầu đồng ý, chủ tịch Al Khelaifi sẵn sàng chỉ đạo cấp dưới mang cả va li tiền sang xứ Catalan ngay.

Trong câu chuyện PSG - Neymar, đội chủ sân Camp Nou chỉ là kẻ ngoài rìa. Một khi Neymar và PSG tìm được tiếng nói chung, Barcelona chẳng còn cách nào khác là ngậm ngùi nhìn tiền đạo người Brazil xách hành lý rời khỏi đội bóng. Nghĩa là, quyền quyết định tối thượng đang nằm trong tay Neymar và PSG.

Đương nhiên, cả tân HLV Ernesto Valverde, BLĐ Barcelona và các Cule đều không muốn viễn cảnh đó xẩy ra. Đánh mất Neymar, sức mạnh của “gã khổng lồ xứ Catalan” bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Tham vọng chinh phục La Liga và Champions League khó thành hiện thực, ít nhất là trong mùa giải 2017/2018.

Khó có chuyện Neymar chia tay Barcelona. Ảnh: Internet

Khó có chuyện Neymar chia tay Barcelona. Ảnh: Internet

Điều mà đội chủ sân Camp Nou có thể làm vào lúc này, là ra sức thuyết phục Neymar ở lại. Chỉ cần ngôi sao sinh năm 1992 khước từ lời mời gọi của PSG, “quả bom” sẽ được tháo gỡ. Dù cơ hội dành cho Barcelona là khá mong manh nhưng không phải là không có khả năng đạt được.

Dựa trên 2 lý do cơ bản có thể khiến Neymar không còn muốn gắn bó với sân Camp Nou, là mức đãi ngộ của PSG cao hơn Barcelona và cái bóng quá lớn của Messi - như lời đồn đoán của cánh báo chí. Nghe qua thì có vẻ hợp lý nhưng xét một cách cặn kẽ lại có cái gì đó...sai sai.

Đúng là, hiện tại mức lương của Neymar chỉ xếp thứ 2 ở sân Camp Nou - sau Messi. Tuy nhiên, thời gian tới chắc chắn cầu thủ 25 tuổi sẽ nhanh chóng vượt qua người đàn anh. Để giữ chân một ngôi sao tầm cỡ như Neymar, Barcelona không bao giờ tiếc tiền cho một bản hợp đồng mới.

Bên cạnh đó, ở mùa giải năm ngoái, Neymar đã có nhiều đất diễn hơn khi Messi chấp nhận lùi lại phía sau để làm nền cho người đàn em tỏa sáng. Việc giành được tất cả những danh hiệu ở cấp CLB, khiến Messi không còn quá ham hố trong những cuộc cạnh tranh mang tính cá nhân.

Thời gian qua, người ta đã bắt đầu nhận thấy sự vươn lên mạnh mẽ của Neymar tại sân Camp Nou. Vai trò đầu tàu trên hàng công đang dần chuyển từ đôi vai Messi sang đôi vai ngôi sao người Brazil, giống như cách Ronaldinho trao lại cho Messi. Cho nên, Neymar chẳng có gì phải lo lắng về tương lai của mình cả.

Không có nơi nào tốt hơn Barcelona giúp cầu thủ sinh năm 1992 giành được danh hiệu Quả bóng vàng. Ngoài môi trường quen thuộc, xung quanh Neymar là hàng loạt những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới - họ sẽ là bàn đạp nâng anh lên một tầm cao mới.

Về PSG, làm gì Neymar có được những điều kiện thuận lợi đó. Đội chủ sân Công viên các hoàng tử vẫn chỉ là một “gã trọc phú” của bóng đá châu Âu. Để PSG vươn lên ngang hàng với đẳng cấp của Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich thì e rằng đến lúc Neymar giải nghệ cũng chưa thể tiệm cận nổi.

Đẳng cấp của PSG tại Champions League không hấp dẫn được Neymar. Ảnh: Internet

Trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải vừa rồi giữa Barcelona và PSG (6 - 1), là minh chứng cho đẳng cấp của đội bóng nước Pháp. Không lên ngôi nổi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, PSG giúp sao nổi Neymar giành Quả bóng vàng.

Nếu nhờ vô địch Lique 1 mà giành được Quả bóng vàng, chắc Ibrahimovic, Cavani... đều đã sở hữu mỗi người vài quả rồi. Vì thế, chuyển sang đầu quân cho PSG, chính là bước lùi trong sự nghiệp của Neymar. Chẳng dại gì ngôi sao người Brazil lại chấp nhận điều đó.

Trước những thông tin liên quan đến chuyện đi hay ở của mình, Neymar đã lên tiếng: “Mùa giải trước là mùa tôi chơi tốt nhất ở Barca. Tôi thích nghi nhanh với cuộc sống tại thành phố, với đội bóng và tôi cảm thấy hạnh phúc tại đây”./.

Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201707/neymar-dau-co-dai-ma-roi-barcelona-2827413/