New Zealand cảnh báo sóng thần 'hủy diệt' có thể cao từ 3-5m

Các tòa nhà tại Wellington, New Zealand bị hư hại sau trận động đất. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP và THX đưa tin, sáng sớm 14/11, Bộ Dân phòng và Quản lý Tình trạng khẩn cấp New Zeland đã đưa ra cảnh báo về một mối đe dọa sóng thần cập bờ nghiêm trọng từ vùng East Cape cho đến Southland, bao gồm cả Wellington và quần đảo Chatham, sau trận động đất mạnh tới 7,8 độ Richter.

Bộ cho biết sóng thần có thể cao tới 2m và tồn tại trong 2 giờ đồng hồ, mô tả đây là "một sự kiện đe dọa tính mạng hoặc nghiêm trọng cấp quốc gia."

Ở một số khu vực, sóng thần thậm chí có thể cao tới 3-5m./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/new-zealand-canh-bao-song-than-huy-diet-co-the-cao-tu-35m/415823.vnp