Nếu là nam nhân viên của công ty sản xuất đồ lót nữ này, bạn sẽ phải mang bộ ngực giả nặng 3kg

Mục đích của hành động này là do giám đốc công ty đồ lót muốn tất cả các nhân viên nam hiểu cuộc sống như thế nào nếu sở hữu một bộ ngực lớn.

Ignace Van Doorselaere - Giám đốc một công ty nội y nữ yêu cầu nhân viên nam phải mang một dụng cụ đặc biệt có trọng lượng tương đương với một bộ ngực cỡ E để họ hiểu được cảm giác của phụ nữ có kích cỡ ngực lớn.

Đôi khi phụ nữ trở nên nhạy cảm. Những cơn căng tức ngực khó chịu trong ngày "đèn đỏ", thời kì mang thai... biến chiếc áo lót quyến rũ trở thành vật dụng phiền toái khiến họ khó chịu. Giá như những người đàn ông có thể hiểu được tất cả những điều phụ nữ đang phải trải qua.

Với lý do đó, CEO của một công ty áo lót nữ đã tạo cơ hội để các nhân viên nam trải nghiệm cuộc sống của một người phụ nữ.

Giám đốc điều hành công ty PrimaDonna, Ignace Van Doorselaere đã đưa ra quy định để các nhân viên nam phải mang một bộ ngực giả.

Quá trình trải nghiệm bộ ngực giả cỡ E của các nhân viên nam ở một công ty sản xuất đồ lót nữ.

"Chỉ có một cách duy nhất để nam giới nhận ra rằng một đôi gò bồng đào cup E là như thế nào chính là tự mang một bộ ngực như thế." - Vị CEO này chia sẻ.

Mỗi bộ ngực cup E có trọng lượng trung bình từ 1 - 1,5kg mỗi bên. Doorselaere để các nhân viên đeo một dụng cụ đặc biệt trên cổ có trọng lượng tương đương.

Cảm giác mang một bộ ngực giả thật là đặc biệt đối với nam giới.

Toàn bộ nhân viên nam của công ty đều mang bộ ngực giả này.

Có những người phải chịu các vết hằn đỏ do trong lượng của đôi ngực giả khá lớn.

Dù bất tiện nhưng cũng có những khoảnh khắc vui vui mà cách nhân viên tự tạo ra với bộ ngực giả này.

Giám đốc Doorselaere rất chào mừng các chàng trai tham gia trải nghiệm đặc biệt này.

HT

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/noi-mang/neu-la-nam-nhan-vien-cua-cong-ty-san-xuat-do-lot-nu-nay-ban-se-phai-mang-bo-nguc-gia-nang-3kg-117763