Nếu đá penalty: Người Hàn sẽ dùng Lee Woon-jae!

Từ vòng 1/8, các trận đấu sẽ được diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, nghĩa là nếu sau 90 phút vẫn hòa thì đá hiệp phụ, sau hiệp phụ vẫn hòa thì sẽ phân định thắng thua bằng thi đá luân lưu 11m. Và nếu trận đấu này phải giải quyết bằng penalty, Huh Jung-moo sẽ sử dụng con bài bí mật của mình: Lee Woon-jae trở lại.

Lee Woon-jae năm nay đã bước sang tuổi 37. Dĩ nhiên về phản xạ, lão tướng này không thể so sánh với thủ môn bắt chính cả 3 trận vòng bảng Jung Sung-ryong (25, cao 1m90). Tuy nhiên, điểm mạnh của thủ môn từng 131 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc đó là khả năng phán đoán tình huống và kinh nghiệm bắt phạt đền. Thủ thành kỳ cựu Lee Woon Jae, Ảnh AP Tại World Cup 2002 khi World Cup được tổ chức tại xứ sở kim chi, Lee Woon-jae đã đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc khi cản phá thành cú sút của Joaquin Sanchez trên chấm penalty giúp đội quân Taegeuk giành vé vào bán kết sau khi đánh bại Tây Ban Nha 5-3 (hòa 0-0 trong 2 hiệp chính). Tuy nhiên, theo ông thày Huh Jung-moo, thủ thành Jung Sung-ryong vẫn sẽ bắt chính trong hầu hết thời gian trận đấu. Lee Woon-jae sẽ chỉ vào sân ở những phút cuối từ băng ghế dự bị nếu như trận đấu có chiều hướng phải phân định thắng thua bằng 11m. PV

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/454n20100626104535439t0/neu-da-penalty-nguoi-han-se-dung-lee-woonjae!.htm