Nếu bán Ronaldo, Real sẽ phải chia tiền cho những ai?

Man United, Sporting Lisbon và Nacional Madeira sẽ được phân phối số tiền “đóng góp đoàn kết” nếu Real Madrid bán Cristiano Ronaldo trong mùa hè này.

Một số CLB sẽ được hưởng lợi từ khả năng bán Cristiano Ronaldo. Đấy là vì những đội bóng từng sở hữu Ronaldo có quyền nhận khoản phí “đóng góp đoàn kết” theo quy định của FIFA khi cầu thủ này đã chơi cho họ trong khoảng thời gian từ 12 cho đến 23 tuổi.

Theo quy định này, Man United, Sporting Lisbon và Nacional Madeira được chia 5% số tiền nếu Real Madrid đem bán ngôi sao người Bồ Đào Nha. Đây là một con số đáng kể khi xem xét rằng phí chuyển nhượng sẽ vượt quá mức 100 triệu euro.

Trong việc phân phối 5% giá trị hợp đồng nói trên, Man United chiếm một nửa (2,5% giá trị chuyển nhượng), Sporting chiếm 45% (2,25%) và Nacional Madeira chiếm 5% còn lại (0,25%).

Như vậy, trong trường hợp Real bán Ronaldo với giá 100 triệu euro, số tiền tương ứng mà 3 CLB nói trên được nhận lần lượt là 2,5 triệu, 2,25 triệu và 250.000 euro.

“Đóng góp đoàn kết” là thuật ngữ chính thức trong Quy định về tình trạng chuyển nhượng của FIFA. Nó bao gồm 5% phí chuyển nhượng của bất kỳ cầu thủ nào được phân bố cho các CLB mà họ đã chơi từ 12 đến 23 tuổi. Thuật ngữ này không thể nhầm lẫn với khái niệm tương tự là “bồi thường đào tạo”.

Nguồn: Báo Đất Việt

Gia Bảo | 15:23 19/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/neu-ban-ronaldo-real-se-phai-chia-tien-cho-nhung-ai-d398395.html