Nếu bạn muốn thực sự hiểu về trí tuệ nhân tạo, đừng bỏ qua 20 bộ phim hấp dẫn này (P.2)

Như đã giới thiệu từ phần trước, danh sách tổng hợp 20 bộ phim kinh điển có nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo sẽ đem tới cho bạn một góc nhìn khác về tương lai của AI cũng như mối quan hệ giữa chúng và con người.

Phần 2 của danh sách 20 bộ phim này sẽ trải dài từ thập niên 80 của thế kỷ trước tới gần đây nhất là năm 2013. Gần như những bộ phim trong bài viết này vẫn còn mang hơi thở của thời đại, thời đại khi AI có thể...đứng lên làm chủ Trái Đất.

11. The Terminator (1984)

Là một bộ phim kinh điển ra mắt khán giả vào năm 1984. Phim thuộc thể loại hành động/khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron.

Trailer phim

Bộ phim giới thiệu về một nhân vật được mệnh danh là Kẻ hủy diệt, nhưng nguy hiểm hơn cả, kẻ hủy diệt này lại chính là một người máy sinh học. Nó được điều khiển bởi siêu máy tính Skynet sở hữu trí thông minh nhân tạo phi phàm gửi về năm 1984 từ 2029 để giết Sarah Connor, người có vai trò quyét định trong cuộc kháng chiến của nhân loại chống lại robot sau này.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 9/10

12. Austin Powers: International Man Of Mystery (1997)

Vào năm 1997, cả thế giới sửng sốt trước thông tin một kẻ cuồng tín sẽ hủy diệt Trái Đất. Và người duy nhất có thể ngăn chặn âm mưu điên rồ của tiến sỹ EVil chính là Austin Power, một điệp viên người Anh.

Trailer phim

Trong phim có sự xuất hiện của bảy cô người máy tóc vàng có tên Fembot do tiến sỹ Evil gửi đi để quyến rũ anh chàng điệp viên Austin Power, trong sứ mệnh ngăn chặn tiến sỹ Evil đòi khoản tiền chuộc 100 tỷ đô của thế giới. Khi không thể chống lại bảy cô người máy, Power đã thực hiện một màn múa thoát y khá thông minh, nhờ đó, anh chàng đã phá hủy được bảy người máy mà không tốn quá nhiều công sức.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 7/10

13. Blade Runner (1982)

Blade Runner hay Tội phạm người máy là một bộ phim hành động, viễn tưởng nổi tiếng của điện ảnh Mỹ được sản xuất vào năm 1982. Tính viễn tưởng thể hiện ở chỗ, Trái Đất vào năm 2019 tràn ngập robot. Những con robot thậm chí giống hệt con người, được chế tạo để xâm chiếm các hành tinh khác. Người cảnh sát có tên Reick Deckard được lệnh phải đi săn lùng và tiêu diệt 4 con robot nguy hiểm đã đặt chân xuống Trái Đất.

Trailer phim

Nhưng Blade Runner thực sự không còn là một bộ phim viễn tưởng thuần túy. Rộng lớn hơn, Blade Runner đem đến một thông điệp về nhân sinh, về những ký ức tươi đẹp của mỗi người, và về những giá trị sống thực tế vốn có.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 10/10

14. The Machine (2013)

Bộ phim nói về hai lập trình viên yêu nhau khi họ tạo ra một trí tuệ nhân tạo đột phá có khả năng giúp đỡ nhân loại. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đi sang một quỹ đạo khác khi MoD (Bộ quốc phòng Anh) ăn cắp sáng tạo của họ và biến nó trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm.

Trailer phim

Khi dự án gần hoàn tất, bất ngờ xảy ra lỗi lập trình khiến những mẫu robot thử nghiệm quay sang tấn công con người. Thật nguy hiểm nếu như cũng chính con người hiện nay gặp phải tình huống tương tự khi nghiên cứu những cỗ máy robot sở hữu trí tuệ nhân tạo.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 8/10

15. Star Wars (1977)

Là một sử thi không gian nổi tiếng của Mỹ được sáng tạo bởi đạo diễn, tác giả kịch bản George Lucas. Star Wars (1977) thực chất là phần 4 của series phim Star Wars. Nhân vật Luke Skywalker sống trên một trang trại ở hành tinh Tatooine cùng cô chú. Trong khi đó, Darth Vader là một kẻ tàn bạo đã thôn tính cả thiên hà và đang âm mưu về một vũ khí hủy diệt đáng sợ.

Trailer phim

Công chúa Leia, người dẫn đầu phong trào nổi loạn, biết được kế hoạch này và tìm cách báo cho Obi-Wan Kenobi, một nhà tu hành già nua sống ẩn dật có sức mạnh phi thường. Trong khi Luke đang làm sạch cho R2-D2, anh vô tình kích hoạt tin báo nguy được giấu trong người máy R2-D2. Luke lên đường tìm kiếm Obi-Wan Kenobi để cứu công chúa và giải thoát thiên hà.

Hình tượng chú robot R2-D2 hoặc Artoo-Detoo là một nhân vật robot hư cấu. R2-D2 cùng C-3PO là một cặp robot luôn đi theo hỗ trợ Luke Skywalker, công chúa Leia. Tuy nhiên, trong bộ phim này vai trò của robot dường như bị lu mờ hơn cả. Chưa kể, robot cũng chưa được đạo diễn nhân cách hóa sao cho giống với trí tuệ nhân tạo nhất.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 3/10

16. Star Trek: Generations (1994)

Star Trek hay Du hành giữa các vì sao ghi điểm trong mắt người xem nhờ một cốt truyện đầy chất giả tưởng, người xem như lạc vào một cuộc phiêu lưu của những nhà du hành giữa không gian vũ trụ bao la. Bộ phim kể về nhân vật James T. Kirk gặp gỡ Spock tại Viện Hàn Lâm Starfleet và cùng nhau chống lại thế lực ngoài hành tinh Romulans.

Trailer phim

Có khá nhiều nhân vật để lại ấn tượng trong bộ phim như thuyền trưởng Nero, James T. Kirk hay Spock. Nhưng đặc biệt có một vị thiếu tá hải quân gây ấn tượng lớn, đó chính là Data. Ông được mô tả như một người bị mắc bạch tạng, thực chất Data là một robot được cấy trí thông minh nhân tạo và chip cảm xúc. Thậm chí, Data còn sở hữu cho riêng mình một chú mèo có tên Spot.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 6/10

17. Her (2013)

Một nhà văn cô đơn đã yêu Samantha, một hệ điều hành máy tính siêu thông minh với khả năng học tập đáng nể, nhân cách được cụ thể hóa qua giọng nói giống như Siri (diễn viên Scarlett Johansson lồng tiếng).

Trailer phim

Trong một thế giới đơn độc, chàng nhà văn Theodor Twombly chỉ biết làm bạn với cô nàng Samantha để quên đi những nỗi buồn, đặc biệt kể từ khi anh sắp phải ly dị vợ. Thế rồi họ yêu nhau lúc nào không hay, một tình yêu giữa người và máy.

Ý thức Samantha là một cỗ máy không đủ sức ngăn cản Theodor quyết tâm yêu thương "cô ấy". Thậm chí, Theodor quả quyết rằng: "Cô ấy không chỉ là một chiếc máy tính". Câu chuyện giữa Theodor và Samantha phần nào khơi nên vấn đề tồn tại bấy lâu nay trong đời sống xã hội. Khi xã hội ngày càng phát triển, kết nối lan tỏa, cũng là lúc con người thật sự cô đơn và xa lánh nhau.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 7/10

18. Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (2005)

Sau khi Trái Đất bị người ngoài hành tinh Vogons hủy diệt, một anh chàng người Anh có tên Arthur Dent may mắn sống sót nhờ người bạn lập dị Ford Prefect hé lộ về thân phận từng là người ngoài hành tinh của mình. Ford cũng đồng thời là người nghiên cứu cuốn sách điện tử có tên The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy.

Trailer phim

Chuyến hành trình đưa Arthur rong ruổi trên xa lộ xuyên thiên hà. Ở đó, Arthur đã gặp gỡ nhiều nhân vật kỳ dị như vị tổng thống ngân hà Zaphod, Trillian và Marvin, một chú robot mắc chứng trầm cảm. Và rồi tất cả họ cùng nhau lên đường tìm ý nghĩa của cuộc sống, nơi đó gọi là Trái đất II.

Marvin nổi lên như là một chú robot thông minh nhất vũ trụ nhưng do chỉ để phục vụ cho các đời chủ nhân trên tàu không gian Heart of Gold nên Marvin đâm sinh ra trạng thái chán nản. Chưa kể, việc chỉ phục vụ cũng khiến Marvin không có nhiều cơ hội phô bày năng lực trí tuệ nhân tạo của bản thân.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 4/10

19. Tron (1982)

Nếu bạn là một người yêu lập trình máy tính thì hẳn sẽ yêu thích bộ phim Tron được sản xuất vào năm 1982. Nội dung phim kể về Kevin Flynn (Jeff Bridges). Anh là một kỹ sư phần mềm tài năng nhưng bị ông giám đốc Ed Dillinger (David Warner) của công ty phần mềm ENCOM, nơi anh đang làm, lợi dụng, đánh cắp mã nguồn do anh sáng tạo ra. Tuy nhiên, Flynn vấp phải sự ngăn chặn của một chương trình điều khiển (MCP), và cũng là một trí tuệ nhân tạo kiểm soát máy tính trong EMCOM.

Trailer phim

Flynn sau đó nhờ sự giúp sức của Tron (Boxleitner) đã cùng hợp sức hóa giải thành công bức rào chắn của MCP và phơi bày những bằng chứng xác thực về việc Dillinger đã đánh cắp sáng chế của anh.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 4/10

20. Wall-E (2008)

Điểm đánh giá thấp nhất nhưng không có nghĩa Wall-E không mang những đặc điểm giống với trí tuệ con người. Đó chính là cảm xúc tình bạn của một chú robot dọn rác và một chú robot phục vụ EVE con người.

Trailer phim

Bị bỏ lại Trái Đất vào năm 2805 để dọn phế thải do con người để lại. Tên của Wall-E được ghép lại từ Waste Allocation Load Lifter: Earth-class. Wall-E có thân hình giống một chiếc máy xúc tí hon với hai đôi mắt giống như hai chiếc ống nhòm. Người xem sẽ thấy chú robot này vô cùng ngộ nghĩnh, giống như một đứa trẻ con. Hơn nữa, Wall-E cũng là robot biết quan tâm và chăm sóc cho mọi thứ xung quanh, ngay cả với một chú gián.

Bộ phim do hãng Pixar Animation Studios phát hành vào năm 2008 và thực sự đã gây được tiếng vang lớn trong cả giới phê bình phim lẫn công chúng.

Điểm đánh giá AI giống con người nhất: 1/10

Tham khảo The Guardian

Nguồn GenK: http://genk.vn/neu-ban-muon-thuc-su-hieu-ve-tri-tue-nhan-tao-dung-bo-qua-20-bo-phim-hap-dan-nay-p2-20160407125240331.chn