Netizen Hàn ủng hộ các thành viên ra đi, Running Man bế tắc?

Có lẽ Running Man đã đi dần đến ngày kết thúc, theo đúng quy luật của nó.

Sau loạt thông tin về sự việc Song Ji Hyo và Kim Jong Kook bị ép rời khỏi Running Man, các khán giả trung thành của show đã tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ với đội ngũ sản xuất chương trình. Ngay sau đó, thông tin Kwang Soo sẽ suy nghĩ về việc có tiếp tục tham gia hay không tiếp tục khiến các fan hoang mang. Quả thật, đây có lẽ là ngày thảm hại nhất với fan Running Man trong suốt 6 năm qua. Đặc biệt sau sự ra đi của Gary, một lượng lớn netizen Hàn đã đưa ra những ý kiến ủng hộ việc ra đi của các thành viên còn lại. Liệu chương trình truyền hình đình đám nhất của xứ sở Kim Chi đã đến lúc kết thúc như dự đoán?

Với các fan đây mới chính là Running Man.

Mất đi họ thì ngày thứ 2 sẽ trở nên buồn bã.

Đối chiếu với thông tin thực tế, gần đây, lượng người xem Running Man đã có xu hướng giảm mạnh, mặc dù nhà sản xuất đã “chiêu mộ” rất nhiều người nổi tiếng tham gia. Lí do được đưa ra ở đây là các ý tưởng về thử thách của chương trình đã nhạt dần. Họ không còn tạo ra được những thử thách mới mẻ và hấp dẫn mà chỉ biết nhào nặn sử dụng lại các thử thách cũ khiến cho các fan có một sự nhàm chán ít nhiều.

Dù là tập chia tay Gary nhưng rating vẫn giảm.

Những nàng tiên quốc dân TWICE cũng không cứu được rating của Running Man.

Nếu trước đây rất nhiều lần Running Man thay đổi format chương trình nhằm mang lại sự mới mẻ cho khán giả, như chuyển từ việc truy tìm khách mời bí ẩn bằng chuông thành những màn xé bảng tên thần sầu của các thành viên. Nhưng dễ dàng nhận thấy, những sự thay đổi này bổ trợ để thúc đẩy sự thể hiện cá tính của các thành viên chứ không hề có ý định thay đổi bất kì thành viên nào, và đương nhiên những lần thay đổi này đã đưa Running Man lên một tầm ảnh hưởng mới, trở thành chương trình truyền hình thu hút nhất Châu Á.

Trò đeo chuông truy đuổi đầy kịch tính của những ngày đầu.

Xé bảng tên thử thách đi cùng danh tiếng của Running Man.

Tuy nhiên, các yếu tố hài hước trong diễn xuất xủa các thành viên đã không còn thu hút và tự nhiên như trước. Nếu như trước đây, HaHa là một thành viên diễn sâu và hài hước hơn cả Kwang Soo, nhưng giờ thì không còn nữa. Các mảng miếng, tình huống hài hước đã trở nên quen thuộc và không còn mới lạ với các fan. Không những thế, với việc đội ngũ sản xuất thường mời thêm những khách mời nổi tiếng, đặt gánh nặng không hề nhỏ cho những thành viên cố định để họ vừa phải làm bản thân trở nên thú vị nhưng lại không được lấn át khách mời khiến cho chương trình dần mất tính tự nhiên vốn có.

Sự tham gia của tiền bối Cha Seung Won khiến các thành viên khá e ngại trong các thử thách.

BTS góp mặt trong một nhiệm vụ của Running Man.

Nhóm nhạc quốc dân mới Twice cũng đã tham gia Running Man 2 lần.

Sự xuất hiện của quá nhiều nghệ sĩ trong cùng một tập.

Xét ở một khía cạnh khác, Running Man hiện tại đã không còn là mối quan tâm hàng đầu của các thành viên. Mỗi thành viên đều có những hướng đi mới, phải cân bằng giữa việc tham gia Running Man và việc phát triển sự nghiệp riêng. Kwang Soo, Ji Hyo bận rộn với những dự án phim mới. Gary, Jong Kook lại theo đổi những dự án âm nhạc riêng. Hay kể cả Haha cũng bận rộn với việc kinh doanh riêng.

Sự nghiệp diễn xuất của Kwang Soo phát triển rực rỡ.

Đóng cặp cùng với rất nhiều tiền bối nổi tiếng như Gong Hyo Jin.

Show diễn mới nhất của Turbo với sự tham gia của HaHa.

Mặc dù không thể phủ nhận, chính Running Man đã mang lại danh tiếng cho rất nhiều thành viên, nhưng có lẽ bữa tiệc nào cũng sẽ phải có ngày kết của nó, như chính lúc này đây.

Tử Lâm

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/tv-show/netizen-han-ung-ho-cac-thanh-vien-ra-di-running-man-tac-982849.html