'Nên giữ Hữu Thắng vì tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng'

Chuyên gia Lê Thụy Hải cho rằng bất cứ HLV nào cũng có những sai lầm như Hữu Thắng. Nhưng chiến lược gia của tuyển Việt Nam cần được tin tưởng, góp ý để làm việc tốt hơn.

Việc tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup khiến tương lai của HLV Hữu Thắng bị đặt nhiều dấu hỏi. Bản thân chiến lược gia sinh năm 1971 cũng cho biết về khả năng nhường ghế cho người khác. Nhưng đến lúc này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa có động thái gì.

Ở góc nhìn của mình, HLV Lê Thụy Hải cho rằng không nên vì thất bại ở một giải đấu mà thay Hữu Thắng.

"Đừng vì thắng thì tung hô, thua thì đạp đổ"

Ông nói: “Đã lâu lắm chúng ta mới có một đội tuyển mà mọi người đều hy vọng, yêu thương kéo đến sân để xem. Cũng phải nói điều đó có được nhờ một phần do công tác tuyên truyền, nhưng thật sự đội đá có nét và phù hợp với người Việt Nam. Đó là cách đá nhỏ, dù chưa thật nhuyễn và di chuyển nhiều nhưng đó là bước tiến, hướng đi tốt về sau”.

Tuyển Việt Nam không hoàn thành mục tiêu đề ra nhưng theo ông Hải đội đang có lối chơi đúng hướng, hợp lý. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theo thống kê ở 13 trận đấu chính thức từ khi lên cầm quân, HLV Hữu Thắng thắng đến 8 (tỷ lệ lên đến gần 62%). Nó cao hơn hẳn những người tiền nhiệm. Trong đó, tuyển Việt Nam đã chơi tốt ở những trận giao hữu khi đánh bại những đội như CHDCND Triều Tiên, Syria, Indonesia…

Theo ông Hải, điều này vừa có lợi vừa có hại. Ông chỉ ra: “Ở đâu tôi không biết, chứ ở Việt Nam đá giao hữu mà không thắng là HLV mệt mỏi. Sức ép, chỉ trích nhiều thứ lắm. Thành tích đá giao hữu của anh Thắng tốt nhưng nhiều cầu thủ, vị trí anh ấy ít thử nghiệm quá. Đến khi vào giải anh ấy lại lấy người đá vị trí này lấp vào chỗ khác. Mà cầu thủ Việt Nam chưa giỏi đến mức ấy”.

Tỷ lệ thắng trận của HLV Hữu Thắng cao hơn hẳn so với các đồng nghiệp. Đồ họa: Trí Mai.

Cựu HLV của Bình Dương tiếc về trường hợp của Vũ Minh Tuấn. Ông cho rằng cầu thủ của Than Quảng Ninh là tài năng lớn, chơi bóng tự tin và mạnh dạn dứt điểm, có cơ hội là ra chân ngay. Nhưng tiền vệ này ít được sử dụng ở những trận giao hữu cũng như tại AFF Cup.

Hay như Công Phượng, mẫu tiền đạo có khả năng đột phá, đi bóng lắt léo nhưng chỉ đá 96 phút tại AFF Cup. “Cậu ấy cần được trao cơ hội mới có thể tự thay đổi được bản thân. Bên Nhật Bản Phượng dự bị về đội tuyển cũng dự bị nên chẳng làm được điều gì. Tôi thì hay chê cậu ấy thật nhưng nếu làm HLV trưởng thì tôi sẽ để cậu ấy ra sân nhiều hơn”, ông Hải tiếp lời.

Theo chiến lược gia kỳ cựu này, sự ủng hộ của mọi người mới giúp các nhà cầm quân an tâm, cống hiến, sáng tạo hơn nữa trong công việc. Ông Hải tin rằng HLV Hữu Thắng sẽ tự đánh giá lại bản thân mình để tìm ra những điều hạn chế và lắng nghe những đóng góp từ những nhà chuyên môn.

Bóng đá Việt Nam không có trung phong hay

Tại AFF Cup, hàng công của Việt Nam chỉ có 4 bàn thắng. Trận bán kết lượt về với Indonesia, đội bóng của HLV Hữu Thắng tung ra 27 cú dứt điểm nhưng chỉ có được 2 bàn thắng. Công Vinh, Văn Quyết hứng chịu nhiều chỉ trích vì chơi không tốt, nhưng theo ông Hải điều này cần xem xét thấu đáo.

“Bóng đá Việt Nam không có trung phong hay. Chúng ta có những có con người nhưng không thường xuyên đá vị trí đó. Công Vinh ở CLB làm gì được đá trung phong, toàn phải dạt ra biên. Cả Văn Quyết cũng thế. Vị trí này, những ngoại binh chiếm hết rồi”, ông phân tích.

Hiệu suất ghi bàn của hàng tấn công Việt Nam không cao ở AFF Cup vừa qua. Đồ họa: Trí Mai.

Khi không được chơi ở nơi sở trường, rất khó để những tuyển thủ phát huy tốt những phẩm chất của mình. HLV sinh năm 1946 cũng chỉ ra điểm yếu chí tử của đội là có ít cầu thủ để thử nghiệm vào các vị trí nên khi bị hổng, không có người xứng đáng để thay.

HLV Lê Thụy Hải muốn nói đến việc người đồng nghiệp không mạnh dạn có những thay đổi ở vị trí hậu vệ phải của Đình Đồng. Hay chỗ tiền vệ trung tâm, ông gọi lên quá ít người (Huy Hùng bị bỏ rơi) trong khi khi đây là vị trí tối quan trọng. Thực tế trong danh sách dự AFF Cup, chỉ có Xuân Trường và Hoàng Thịnh đá đúng sở trường ở giữa sân, số còn lại đều chơi lệch vai.

Ông cho rằng ở hành trình vừa qua, tuyển Việt Nam đã có một số điều không may mắn về nhân sự khi Đình Hoàng, Tuấn Anh bị chấn thương phải chia tay AFF Cup. Đến hai trận bán kết, Ngô Hoàng Thịnh không thể thi đấu vì lý do tương tự.

“Tôi không đề cao vai trò cá nhân nhưng rõ ràng thiếu các bạn ấy, tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng. Họ không hẳn là những ngôi sao xuất chúng nhưng vị trí đang chơi hay trong sơ đồ chiến thuật mà HLV sử dụng, họ là thành tố quan trọng”, ông Lê ThuỵHải nói.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nen-giu-huu-thang-vi-tuyen-viet-nam-dang-di-dung-huong-post704632.html