Ném con vừa mới sinh ra ngoài cửa sổ trong ngày Giáng sinh

Một phụ nữ người Tây Ban Nha đã bị buộc tội ném đứa con trai vừa mới sinh ra ngoài cửa sổ sau khi bí mật sinh con vào đêm Giáng sinh.

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết sau khi sinh đứa trẻ này ra, bà mẹ 35 tuổi đã cắt dây rốn cho con. Sau đó cô ta bọc đứa bé vào trong một chiếc quần Jean trước khi ném từ cửa sổ nhà bếp xuống sân phía dưới từ độ cao 2,2m.

Đứa trẻ chỉ được phát hiện khi bà nội cô ta vào nhà bếp vào khoảng 8 giờ 30 sáng, bà nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đứa trẻ nằm dưới sân, liền ra bế vào và gọi cho đội cứu hộ khẩn cấp.

Hai cảnh sát đến đầu tiên, họ thấy em bé được bọc trong chăn nhưng trong tình trạng hạ thân nhiệt, tim ngừng đập và ngưng thở. Bé được sơ cứu để hồi tỉnh trước khi đưa đến bệnh viện. Người mẹ đã bị bắt giữ ngay sau đó vì bị nghi ngờ âm mưu giết con.

Người phụ nữ này đang sống cùng cha mẹ ở phía đông Madrid, cô ta đã giấu không cho gia đình biết mình mang thai và đã sinh con.

Vũ Kiều (theo Thejournal)

Những tin đáng chú ý khác:

"Xử" Jang Song-thaek "là cần thiết” cho Kim Jong-un

Video: Cuộc sống của anh em gốc Việt vượt khó để vào đại học danh tiếng Mỹ

Thảm họa sóng thần - 9 năm tưởng niệm

Những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2013

Đi bắt trăn bị trăn siết chết

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/quoc-te/nem-con-vua-moi-sinh-ra-ngoai-cua-so-trong-ngay-giang-sinh-34727.html