'Nể' chị kết nghĩa, dùng dao chém người không quen biết giữa phố

Do "nể" tình chị em nên Diễn nhận lời chém một người phụ nữ không quen biết. Sau đó Diễn được cung cấp nơi ở của bà Thoại và đặc điểm chiếc xe máy của nạn nhân để nhận dạng.

"Nể" chị kết nghĩa, dùng dao chém người không quen biết giữa phố

Chém bị thương người không quen biết

Ngày 13/10, TAND thành phố Cà Mau đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Văn Diễn (23 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) 27 tháng tù giam về tội danh "Cố ý gây thương tích".

Các đồng phạm của Diễn là Hà Gia Nguyên (22 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) 18 tháng tù giam, Sơn Tuấn Kiệt (25 tuổi, ngụ khóm 2, P.7, TP Cà Mau) 2 tháng tù giam, Nguyễn Hoài Thương (22 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) 2 tháng tù giam cùng tội danh trên.

Theo nội dung vụ án, Trần Văn Diễn mở của hiệu sửa xe tại TP Cà Mau và có quen biết một phụ nữ tên Trinh, là khách hàng hay đến tiệm. Mối quan hệ dần phát triển thành chị em thân thiết, Diễn nhận Trinh là "chị kết nghĩa".

Vào tháng 1/2016, Trinh gọi điện thoại rủ Diễn uống cà phê và kể cho Diễn nghe trước đây bà Trần Thị Thoại (40 tuổi, ngụ huyện Cái Nước) là người "môi giới" cho nhiều người vay tiền của mẹ Trinh bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ cuối năm ngoái (2015) giữa hai bên có mâu thuẫn nên nhờ Diễn tìm người chém bà Thoại. Do "nể" tình chị em nên Diễn nhận lời. Sau đó Trinh cung cấp nơi ở của bà Thoại và đặc điểm chiếc xe máy của nạn nhân để các đối tượng nhận dạng.

Để thực hiện "nhiệm vụ", Diễn gọi điện cho Hà Gia Nguyên, Nguyễn Hoài Thương đến nơi bà Thoại trọ để theo dõi.

Khoảng 12h ngày 31/1, khi phát hiện bà Thoại điều khiển xe máy ra khỏi nhà, Nguyên gọi cho Diễn. Diễn cùng Sơn Tuấn Kiệt lập tức đi lấy hung khí sau đó áp sát để Diễn chém bị thương cánh tay bà Thoại trên đường Lê Lai, TP Cà Mau.

Sau khi gây án xong, cả 4 đối tượng chạy đi ném hung khí gây án ở khu vực Bênh viện đa khoa Cà Mau. Hậu quả bà Thoại phải nhập viện cấp cứu, tỷ lệ thương tật là 14%.

Một thời gian sau Kiệt và Thương bị bắt giữ trong một vụ cố ý gây thương tích khác, các điều tra viên đã khai thác và 2 đối tượng này khai nhận đã cùng Diễn, Nguyên chém bà Thoại. Từ đó, 2 bị can còn lại cũng bị bắt.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Thoại cung cấp thông tin: Từ năm 2013 đến nay, bà đã giới thiệu 24 trường hợp vay nóng cho mẹ Trinh với tổng số tiền hơn 3,3 tỉ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, được HĐXX cho đối chất với mẹ con Trinh nhưng Diễn và các đồng phạm đều khẳng định không quen. Còn về thông tin về người "chị kết nghĩa" khi ra tòa Diễn không nhớ được quê quán, nhà cửa, số điện thoại.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ kẻ chủ mưu thuê Diễn chém bà Thoại.

Ảnh minh họa.

Mất nhà, mất cửa vì tín dụng đen

Liên quan đến thông tin về người phụ nữ mà bà Thoại giới thiệu cho nhiều người vay tiền, chiều 10/3 UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp báo.

Đại tá Trương Ngọc Danh – phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, năm 2015, văn phòng cơ quan CSĐT công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận 3 đơn yêu cầu có liên quan đến bà Nguyễn Thị Bé Tám (56 tuổi, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Cụ thể, ông Trần Văn Mười (49 tuổi, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi) yêu cầu xử lý bà Tám có hành vi cho vay nặng lãi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông trong việc cho vay tiền bằng hình thức chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với số tiền 200 triệu đồng (nhưng thực chất ông Mười chỉ nhận có 108 triệu đồng).

Tương tự, bà Lê Thị Thị Vạn (53 tuổi, xã Trần Thới, huyện Cái Nước) phản ánh bà Tám có hành vi cho vay nặng lãi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà trong việc vay tiền, bằng hình thức chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền 300 triệu đồng (nhưng thực chất bà Vạn chỉ nhận có 150 triệu đồng)…

Đại tá Danh cũng cho biết từ những kết quả xác minh, thẩm tra, công an tỉnh thành lập tổ công tác, tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, nếu đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm, sẽ áp dụng xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật.

Vào ngày 19/1, có một số người dân tụ tập tại khu vực chợ Rau Dừa (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước) trên tay cầm khẩu hiệu "Yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Thị Bé Tám về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sự việc trên, được UBND xã lập biên bản và giao cho cán bộ tư pháp xã hướng dẫn các đương sự về địa phương làm thủ tục khởi kiện.

Đặc biệt ngày 31/1, bà Trần Thị Thoại (người tố cáo bà Tám với cơ quan chức năng) bị các đối tượng trên chém bị thương khi đang lưu thông trên phố.

Tổng hợp

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/ne-chi-ket-nghia-dung-dao-chem-nguoi-khong-quen-biet-giua-pho-20161014050734696.htm