Nấu bánh chưng chiều 29 Tết, 2 cháu nhỏ chết cháy thương tâm

Rất đông người dân quanh khu vực đã dùng nhiều vật dụng dập lửa, phá cửa để cứu 2 cháu bé nhưng không thành.

(ĐSPL) - Rất đông người dân quanh khu vực đã dùng nhiều vật dụng dập lửa, phá cửa để cứu 2 cháu bé nhưng không thành.

Theo tin tức được đăng tải trên báo Tuổi trẻ, vụ hỏa hoạn thương tâm trên xảy ra vào chiều 29 Tết (tức ngày 26/1/2017) ở tỉnh Lâm Đồng.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa xuất phát từ ngôi nhà của anh Lê Ngọc Minh Quang (sinh năm 1980, ở số 48 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, TP Đà Lạt) vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Trước đó, anh Quang và vợ là chị Nguyễn Thị Diễm Trâm có việc phải ra ngoài, khóa trái cửa. Trong nhà có 2 cháu nhỏ là Lê Ngọc Minh Quân (6 tuổi) và Lê Nguyễn Đăng Khoa (5 tuổi) ở nhà, trong bếp có nồi bánh chưng đang nấu.

Báo Thanh niên đưa tin, ban đầu, một số người phát hiện khói bốc lên ở khu vực nhà anh Quang nhưng nghĩ rằng gia đình đốt rác, dọn dẹp chuẩn bị đón tết. Đến lúc lửa bùng phát, người dân đến hỗ trợ dập lửa và gọi cảnh sát PCCC, nhưng đã muộn, lửa tiếp tục cháy lan qua nhà ông Lê Ngọc Đức (chú ruột ông Quang).

Hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm. Ảnh: báo Thanh niên.

Hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm. Ảnh: báo Thanh niên.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Cảnh sát PCCC Lâm Đồng đã điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường và phải 20 phút sau vụ cháy mới được dập tắt. Hậu quả, vụ cháy đã làm 2 cháu Quân và Khoa thiệt mạng, 2 căn nhà gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi vụ cháy xảy ra, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Bí thư Thành ủy Đà Lạt và ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục vụ việc và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Trước mắt, UBND P.7 đã hỗ trợ gia đình bị nạn 7 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Lạt hỗ trợ 2 triệu đồng. Hội chữ Thập đỏ P.7 đặt thùng quyên góp để vận động hỗ trợ gia đình bị nạn

Cách đây ít ngày, tại Quảng Nam cũng xảy ra vụ việc một gia đình bất cẩn khiến cháu bé hai tháng tuổi chết cháy thương tâm.

Theo tin trên báo Công an, trưa ngày 15/1, gia đình anh Phạm Tấn T. (24 tuổi), trú khối phố 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành đang tổ chức tiệc tất niên. Trong lúc đó, đứa con trai hai tháng tuổi của anh nằm một mình trong phòng. Sau đó, người nhà phát hiện có khói ở bên trong phòg cháu bé nên đã chạy vào cứu nhưng không kịp.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể do cúp điện nên gia đình anh T. có đặt một cây đèn cầy trên một tủ nhựa trong phòng cháu bé. Không may, cây đèn bị đổ dẫn đến cháy lan ra khiến căn phòng bị thiêu trụi với nhiều đồ đạc như mền, chiếu… khói đen bay lên cao và khiến cháu bé tử vong.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nau-banh-chung-chieu-29-tet-2-chau-nho-chet-chay-thuong-tam-a179464.html