NATO lo ngại vì lời chỉ trích “lỗi thời” của Donald Trump

Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết, ý kiến ​​của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng NATO lỗi thời đã làm dấy lên lo ngại trên toàn liên minh 28 nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại Brussels, cho biết nhận xét của ông Trump mâu thuẫn với quan điểm của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ông cũng nói rằng mình cảm thấy "kinh ngạc" vì lời chỉ trích.

"Hôm nay (16/1), tôi đã hội đàm không chỉ với các ngoại trưởng Liên minh châu EU mà còn trao đổi với cả những ngoại trưởng của các thành viên NATO khá thoải mái. Tuy nhiên, dường như những tín hiệu này không hề cho thấy căng thẳng đã được nới lỏng", ông Steinmeier nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc phỏng vấn của Donald Trump với tờ Bild (Đức) và The Times (Anh) .

"Rõ ràng là ý kiến của Tổng thống đắc cử Trump, việc ông ấy xem như NATO như một tổ chức lỗi thời đã khiến các thành viên quan tâm với mối lo ngại".

Ngoại trưởng Đức cho biết các nước thành viên NATO đều lo ngại sau lời chỉ trích của Donald Trump. Ảnh: Reuters

Donald Trump , người sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ vào ngày 20/1 tới đây đã chỉ trích NATO lỗi thời vì không bảo vệ đồng minh chống lại các cuộc tấn công khủng bố.

Ông cũng nói rằng ông đã luôn luôn "tôn trọng" đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhưng chỉ trích quyết định của bà trong việc cho phép tiếp nhận làn sóng di cư 1 triệu người là "sai lầm nghiêm trọng" mở cửa cho các cuộc tấn công khủng bố.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng nhận xét của ông Trump "không thích hợp" vì đã cân nhắc trực tiếp đến chính trị của các nước khác.

NATO đã được thành lập kể từ những năm 1950 như là nền tảng của chiến lược phòng thủ của khu vực phía Tây châu Âu, mở rộng khu vực trong thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh đến biên giới Nga. Hiệp ước thành lập liên minh cam kết rằng các thành viên có thể xem xét đến một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia nào.

Một phát ngôn viên điện Kremlin cho biết ông đồng ý với Donald Trump rằng NATO – với các quan chức Nga là một phần sót lại của sự thù địch sau Chiến tranh Lạnh, đã lỗi thời.

Trong khi đó, điều phối viên liên minh của Đức, Juergen Hardt nói với Reuters rằng ông không mong đợi Washington từ bỏ vai trò lãnh đạo trong NATO. Ông cho biết các nhà lập pháp Mỹ rất quan trọng, trong đó có Chủ tịch Thượng viện Ủy ban Quân vụ John McCain, đã nói với ông một vài tuần trước đây rằng họ dự kiến Washington vẫn là một đối tác đáng tin cậy trong khối 28 quốc gia, và nhiều nghị sĩ Mỹ cũng không mong đợi Donald Trump thay đổi việc triển khai 4.000 lính Mỹ tới Ba Lan.

Norbert Roettgen, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Đức cũng khẳng định nước này sẽ chiến đấu để khôi phục sự thống nhất của các quốc gia phương Tây.

(Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nato-lo-ngai-vi-loi-chi-trich-loi-thoi-cua-donald-trump-a178503.html