NATO kêu gọi Nga minh bạch tối đa thông tin về các cuộc tập trận

Tổng Thư ký NATO cho rằng Nga, giống như các nước khác, có quyền huấn luyện cho lực lượng vũ trang của mình nhưng cần phải có sự minh bạch tối đa nhằm tránh hiểu nhầm.

Hình ảnh cuộc tập trận Zapad-2017. (Nguồn: TASS)

TASS đưa tin, Tổng Thư ký Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 21/9 cho rằng Nga, giống như các nước khác, có quyền huấn luyện cho lực lượng vũ trang của mình nhưng cần phải có sự minh bạch tối đa nhằm tránh hiểu nhầm.

Bình luận về cuộc tập trận chiến thuật Phương Tây 2017 (Zapad 2017) diễn ra trên lãnh thổ Nga và Belarus, ông Stoltenberg nói: "Tất cả các nước có quyền huấn luyện cho lực lượng quân đội, điều này cũng có giá trị với Nga. Điều quan trọng là khi các lực lượng diễn tập cần phải có sự minh bạch và có tính dự báo để tránh tính toán nhầm, hiểu nhầm và những vụ việc rắc rối vì nếu những điều này xảy ra có thể tạo ra những diễn biến thực sự nguy hiểm."

[Tướng Nga trấn an NATO về cuộc tập trận chung Zapad 2017]

Bình luận này được ông Stoltenberg đưa ra sau cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Cuộc tập trận Zapad 2017 diễn ra từ ngày 14-20/9. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết đây là “sự kiện huấn luyện Các Lực lượng vũ trang lớn nhất trong năm nay,” với sự tham gia của gần 12.700 binh sỹ (10.200 binh sỹ hoạt động trên lãnh thổ Belarus), gần 70 máy bay các loại, 680 đơn vị kỹ thuật chiến đấu gồm 250 xe tăng, 200 xe công cụ, hệ thống tên lửa giàn và súng chống tăng, 10 tàu chiến, tham gia các hoạt động huấn luyện và trình diễn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nato-keu-goi-nga-minh-bach-toi-da-thong-tin-ve-cac-cuoc-tap-tran/467432.vnp