NATO hy vọng chính quyền mới của Mỹ giữ cam kết với liên minh

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19/1, bày tỏ tin tưởng chính quyền mới tại Mỹ sẽ vẫn cam kết với Liên minh quân sự này.

Tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đưa ra trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào hôm nay (20/1).

Các binh sỹ NATO. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump từng tuyên bố NATO không có khả năng đối phó với chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cảnh báo các nước đồng minh NATO sẽ phải tự bảo vệ an ninh của mình thay vì dựa vào Mỹ như trước kia, vì đã không “có đi có lại” với Mỹ trong các hoạt động hỗ trợ quân sự.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ông Stoltenberg hy vọng Mỹ vẫn tiếp tục giữ các cam kết đối với liên minh quân sự này.

Tổng thư kí Jens Stoltenberg cũng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, những thể chế quốc tế như NATO là rất cần thiết để đảm bảo hòa bình và ổn định. NATO cũng đang triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ba Lan và các nước Baltic trong nỗ lực đối phó với Nga./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/nato-hy-vong-chinh-quyen-moi-cua-my-giu-cam-ket-voi-lien-minh-587652.vov