NATO choáng vì gần 800 vụ báo động do máy bay Nga

NATO vừa tính đếm số lần phải “báo động không quân” vì Nga và đưa ra con số giật mình là gần 800 vụ chỉ trong năm 2016.

Theo tuyên bố từ đại diện căn cứ không quân của NATO tại Ramstein (Đức), chỉ tính trong năm 2016, các chiến đấu cơ của NATO ở châu Âu đã phải báo động cất cánh gần 780 lần để nhận dạng và theo dõi máy bay Nga các loại máy bay Nga áp sát không phận các nước này.

Theo đó, đây là số lần cất cánh lớn nhất nhằm ngăn chặn các máy bay không xác định được thân phận hoặc đã xác định được nhưng có hành động áp sát không phận của họ, kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh đến nay.

Số lượt máy bay NTO phải bay lên “đánh chặn máy bay Nga” năm 2016 có hơn gấp 2 lần so với năm 2015. Tổng số lượt cất cánh của chiến đấu cơ NATO là năm đó chỉ là 410 lần - đại diện căn cứ không quân Ramstein nói thêm trong cuộc phỏng vấn công bố trên Dpa ngày 22/4.

Theo quan điểm của người đại diện Liên minh, sự gia tăng số lần xuất phát của máy bay NATO có liên quan đến tình hình xấu đi đáng kể trên bình diện an ninh của Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung, với sự gia tăng hoạt động của quân đội Nga trong cuộc xung đột Syria.

Theo lời phát ngôn viên của Liên minh, tuyệt đại đa số những những chuyến cất cánh của máy bay quân sự NATO trong năm 2016 là vì máy bay Nga thường xuyên, liên tục thực hiện các chuyến bay dọc không phận các nước NATO ở châu Âu và khu vực Địa Trung Hải.

Sự gia tăng hoạt động của Quân đội Nga ở Syria khiến ban chỉ huy quân sự Khối Đồng minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương phải cho phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ cất cánh nhiều hơn trong năm 2016.

Những vụ bay lên báo động mà không gắn với máy bay Nga ở châu Âu là tương đối hiếm, trong cả năm trước chỉ có 90 vụ, liên quan đến việc nhận dạng và quan sát máy bay quân sự của các nước ngoài khác, hoặc do không nhận biết được ngay lập tức các máy bay dân sự và máy bay chở hàng.

Chiến đấu cơ NATO thường xuyên phải bay lên ngăn chặn máy bay ném bom Nga

Những con số thông kê của giới chức lãnh đạo NATO được đưa ra trong bối cảnh mấy ngày hôm nay, các máy bay quân sự Nga đã liên tiếp 4 lần áp sát không phận nước Mỹ ở khu vực bắc Thái Bình Dương.

Kênh truyền hình CNN Mỹ dẫn nguồn tin từ giới chức lãnh đạo Bộ quốc phòng nước này cho biết, đêm ngày 21/4 vừa qua, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS Bear-H của Nga đã đêm thứ tư liên tiếp bay áp sát không phận ngoài khơi bờ biển bang Alaska của Mỹ.

Trước đó một ngày, Fox News đưa tin rằng hai máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-22 và máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry của Mỹ đã "hộ tống máy bay ném bom Nga hơn 12 phút" ngoài khơi bờ biển Alaska, trong vụ áp sát không phận thứ 3 của máy bay Nga.

CNN nhấn mạnh rằng những chiếc máy bay Nga không xâm phạm không phận Mỹ, còn Nga nhấn mạnh rằng, các chuyến bay tuần tiễu của máy bay ném bom chiến lược Nga được thực hiện theo đúng quy định quốc tế, không hề khiêu khích hay thách thức liên quan đến nước láng giềng.

Trước đó, trụ sở Lực lượng phòng vệ Nhật Bản thông báo, vào hôm 11/4, một phi đội máy bay chiến đấu của lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản đã cất cánh báo động vì sáu chiếc máy bay Nga, trong đó có cả máy bay ném bom xuất hiện gần không phận nước này.

Theo đó, hai máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-95MS và hai máy bay tuần tra trên biển chống tàu ngầm Il-38 bay qua không phận của họ, trong vùng biển Nhật Bản. Hai máy bay săn ngầm trinh sát biển Tu-142 bay từ phía đối diện dọc theo bờ biển Thái Bình Dương.

Hãng Kyodo dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, những chuyến bay đồng thời của máy bay Nga xung quanh không phận nước này từ cả hai phía là điều “chưa từng thấy” kể từ tháng 4/2014. Tuy nhiên, Tokyo cũng xác nhận là máy bay Nga không xâm phạm không phận của họ.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nato-choang-vi-gan-800-vu-bao-dong-do-may-bay-nga-3333833/