NASA bị thiếu quần áo và balô cho các nhà du hành vũ trụ

Theo trang web của NASA, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ lo ngại về tình trạng thiếu balô chuyên dụng cho các nhà du hành vũ trụ trong trường hợp họ cần bước ra khoảng không vũ trụ. Đó là tuyên bố được nêu trong báo cáo của Văn phòng chánh thanh tra NASA.

Theo trang web của NASA, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ lo ngại về tình trạng thiếu balô chuyên dụng cho các nhà du hành vũ trụ trong trường hợp họ cần bước ra khoảng không vũ trụ.

Đó là tuyên bố được nêu trong báo cáo của Văn phòng chánh thanh tra NASA.

Vị chánh thanh tra Paul Martin nêu rõ : “Trong số 18 đơn vị EMU Primary Life Support System (dụng cụ giống như balô, cần thiết để duy trì hoạt động sống của nhà du hành vũ trụ trong thời gian làm việc ngoài không gian) thì 11 đơn vị vẫn đang được sử dụng, gây ra mối lo ngại rằng hàng dự trữ này vừa đủ cho đến khi hết thời hạn hoạt động của Trạm quỹ đạo quốc tế”.

Vị chánh thanh tra nhấn mạnh rằng cơ quan NASA đang gặp khó khăn với việc cung cấp số quần áo du hành vũ trụ cần thiết cho hoạt động của Trạm quỹ đạo quốc tế đến năm 2024 và tình hình có thể tồi tệ hơn nếu trạm sẽ được khai thác đến tận năm 2028.

Để thiết kế và sản xuất quần áo du hành vũ trụ thế hệ mới, như đã nêu trong báo cáo này, NASA đã chi 200 triệu USD.

Hiện nay, kinh phí cho thiết kế trang phục để làm việc trong khoảng không vũ trụ đã bị cắt giảm. Paul Martin kết luận rằng quần áo du hành vũ trụ thế hệ mới được thiết kế và chế tạo quá chậm.

Vũ Trung Hương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/nasa-bi-thieu-quan-ao-va-balo-cho-cac-nha-du-hanh-vu-tru-61812.html