Narendra Modi - Nhân vật của năm 2016 do độc giả khắp thế giới bình chọn

Mặc dù tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.12 được nhận danh hiệu “Nhân vật của năm 2016” do Time bình chọn, song Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới là người được độc giả trên khắp thế giới của tạp chí danh tiếng này bầu chọn.

Vượt qua các tổng thống Mỹ đầy quyền lực

Donald Trump được vinh danh vì ông đã thắng cử ngoạn mục, một chiến thắng viết lại luật chơi chính trị và đưa ông lên làm người chèo lái một nước Mỹ chia rẽ. Nhưng ông Narendra Modi lại "đánh bại" các nhà lãnh đạo khác trên thế giới, các nghệ sĩ và các chính trị gia có ảnh hưởng nhất năm 2016 trong số những người có tên trong danh sách bầu chọn. Kết quả thăm dò độc giả Time cho thấy, Narendra Modi được rất nhiều người trên khắp thế giới yêu quý, ghi nhận những công lao, thành tích nổi bật của ông qua những lượt nhấp chuột.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ông Modi chiến thắng với 18% số phiếu bầu khi cuộc bình chọn kết thúc vào đêm 4.12. Tên tuổi của ông vượt qua các ứng viên sáng giá khác đứng kế tiếp gồm Tổng thống Mỹ sắp kết thúc nhiệm kỳ Barack Obama, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và Julian Assange - nhà sáng lập ra trang WikiLeaks. Những nhân vật đứng kế sát ông Modi chỉ nhận được 7% số phiếu nói “Đồng ý”. Ông Modi cũng vượt xa các nhân vật nổi bật khác trong năm như ông chủ Facebook Mark Zuckerberg (2%) và bà Hillary Clinton (4%).

Theo một cuộc thăm dò do tổ chức Pew (có trụ sở tại Mỹ) tiến hành hồi tháng 9, trong những tháng gần đây, ông Modi được đánh giá cao, nhất là khi ông phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Ông Modi cũng đã xóa bỏ đồng tiền mệnh giá lớn 500 rupee và 1.000 rupee ra khỏi hệ thống nội tệ khi nó quá ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như đe dọa nền kinh tế Ấn Độ. Đây được coi là bước đi táo bạo nhất của Chính phủ Ấn Độ để đàn áp hành vi trốn thuế. Nó được kỳ vọng sẽ mang đến hàng tỉ USD từ “chợ đen” vào hệ thống tài chính nước này.

Các kết quả thăm dò hiện tại được hãng Apester phân tích cho thấy, ông Modi đặc biệt được các cử tri Ấn Độ cũng như những người ở California và New Jersey (Mỹ) yêu thích.

Sự nghiệp chính trị

Narendra Damodardas Modi sinh ngày 17.9.1950, ở làng Vadnagar thuộc huyện Mehsana. Ông là con thứ ba trong số 6 người con của một người bán thực phẩm đồng thời là chủ quán trà. Cha mẹ của Modi đã thu xếp hôn nhân của ông từ khi ông còn trẻ theo phong tục của giai cấp Ghanchi. Ông làm đám hỏi lúc 13 tuổi với Jashodaben Chimanlal và cả 2 làm đám cưới khi ông 18 tuổi. Họ rất ít chung sống với nhau và chẳng bao lâu sống riêng biệt vì Modi quyết định rời nhà, theo đuổi một đời sống lưu động. Modi theo học ngành chính trị học tại Đại học Gujarat và tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở đây.

Narendra Modi luôn có nhiệt huyết tối đa cũng như thừa nhiệt tình trong việc phục vụ và giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Khi còn là một cậu bé, Modi hoạt động như một tình nguyện viên cho quân đội tại các trạm xe lửa trong cuộc chiến tranh Ấn Độ - Pakistan năm 1965. Ông cũng giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt ở bang Gujarat vào năm 1967. Ông Modi bắt đầu làm việc như công chức nhà nước ở ngành giao thông tại Gujarat. Cuối cùng, ông trở thành một thành viên của Tổ chức Tình nguyện Dân tộc (RSS).

Ngay từ khi còn trẻ, Narendra Modi đã tỏ ra là một nhà tổ chức hiệu quả. Khi Ấn Độ ở vào tình trạng khẩn cấp, ông đã sắp xếp lưu hành bí mật các tờ rơi của RSS cũng như tổ chức các cuộc biểu tình chống lại luật lệ cai trị thời kỳ này. Những ngày hoạt động ở RSS, ông Modi gặp được hai nhà lãnh đạo Jan Sangh là Vasant Gajendragadkar và Nathalal Jaghda mà sau này thành lập ra đảng Bharatiya Janata (đảng Nhân dân - BJP) ở Gujarat.

Năm 1987, RSS tiến cử Narendra Modi vào đảng BJP. Những hiệu quả mà Narendra Modi mang lại được công nhận và tên tuổi ông dần được biết đến. Narendra Modi là một chiến lược gia chủ chốt của BJP trong các chiến dịch tuyển cử tại bang Gujarat vào năm 1995, 1998. Ông trở thành Thủ hiến bang Gujarat vào tháng 10.2001. Ông là thủ lĩnh của đảng BJP, giữ chức Thủ hiến bang Gujarat từ năm 2001 đến năm 2014. Thời gian ông lãnh đạo ở Gujarat đã giúp bang này trở thành một trong những nơi tăng trưởng nhanh nhất Ấn Độ với tỉ lệ tăng trưởng hai con số trong thập niên qua. Ông được ca ngợi vì các chính sách kinh tế. Song với kiểu quản lý lập dị, ông cũng nhận nhiều phản ứng trái ngược khi nhiều người gọi ông là kẻ độc đoán, còn một số người khác cho rằng ông là người quyết đoán.

Ông Modi cũng là một nhân vật chính trong tổng tuyển cử năm 2009, trong đó Liên minh của BJP thất bại trước Liên minh của đảng Quốc đại. Ông lãnh đạo BJP trong tổng tuyển cử năm 2014, kết quả là đảng của ông giành được đa số ghế trong Lok Sabha (Quốc hội Ấn Độ).

Ông Narendra Modi, một nhà dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ giáo, trở thành Thủ tướng thứ 15 của Ấn Độ vào năm 2014.

HUYỀN ANH (Theo Time, Eelections, Wiki)

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/narendra-modi-nhan-vat-cua-nam-2016-do-doc-gia-khap-the-gioi-binh-chon-618998.bld