Nào mình cùng lên xe khách để… đánh bạc

Sau khi tập hợp đủ số lượng con bạc, xe khách liên tục lưu thông trên đường nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng để con bạc thoải mái sát phạt. Trên sới bạc di động này có đủ đối tượng cảnh giới, hệ thống cho vay tín dụng, người phục vụ đồ ăn, nước uống...

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều ngày 6/9 cho biết, Đội CSHS Công an TP Thanh Hóa được nhận mức thưởng nóng 10 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong việc triệt phá sới bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn tổ chức trên xe ô tô khách.

Trước đó, vào chiều ngày 5/9, tại cánh đồng xã Đông Vinh, Công an TP Thanh Hóa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc lưu động dưới hình thức đánh xóc đĩa trên xe ô tô khách mang BKS 36M - 0842.

Tại hiện trường, Công an bắt giữ 33 đối tượng đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Trọng Đức (52 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc hơn 120 triệu đồng cùng hàng chục điện thoại di động và các dụng cụ đánh bạc.

Ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp này, chuyên sử dụng xe ô tô khách, tháo hết ghế ngồi và đón các con bạc trong và ngoài tỉnh như: TP Thanh Hóa, huyện Quảng Xương, thị xã Sầm Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và các con bạc đến từ TP Hải Phòng tụ hội cùng tham gia sát phạt.

Cụ thể, đối tượng cầm đầu, sau khi tập hợp đủ số lượng con bạc, đưa lên xe khách, chiếc ô tô này liên tục lưu thông trên đường nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng để các đối tượng thoải mái đánh bạc.

Tuy là chiếu bạc di động nhưng vẫn luôn có đầy đủ đối tượng cảnh giới, hệ thống cho vay tín dụng, người phục vụ đồ ăn, nước uống...

Hiện, Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và mở rộng vụ án.

Anh Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/nao-minh-cung-len-xe-khach-de-danh-bac/119918