Năng suất lúa giảm do bệnh bạc lá

Theo số liệu tổng hợp của Sở NN&PTNT Hà Nội, tính đến hết ngày 4/10, toàn TP đã thu hoạch được trên 70% diện tích lúa Mùa.

Nhiều huyện đã hoàn thành việc thu hoạch như Mỹ Đức, Ứng Hòa, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ… Ông Ngô Đại Ngọc - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội nhận định, do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp xảy ra nên diện tích lúa bị nhiễm bệnh bạc lá tăng cao vào khoảng thời gian trung tuần tháng 9 với 6.000ha bị nhiễm, trong đó có hơn 1.000ha bị nhiễm nặng đã ảnh hưởng tới năng suất lúa vụ này.

Vụ Đông năm 2016 gặp khá nhiều khó khăn do trong thời gian chuẩn bị thu hoạch lúa Mùa, thời tiết mưa kéo dài đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch. Điều này đồng nghĩa với việc tiến độ trồng cây vụ Đông cũng bị chậm hơn so với kế hoạch đề ra. Một số địa phương thuộc vùng trũng như Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa tồn tại nhiều diện tích ruộng bị úng lầy không thể gieo trồng được cây vụ Đông kịp tiến độ. Đáng chú ý, mặc dù đưa máy gặt vào thu hoạch lúa giúp nông dân giảm thiểu được chi phí và công lao động nhưng lại tồn tại nhược điểm là sau thu hoạch, nền ruộng gần như phá vỡ. Vết máy chạy tạo thành những đường rãnh sâu kéo dài trên mặt ruộng khiến nông dân lo ngại nếu gieo trồng đậu tương sẽ không mang lại hiệu quả. Ông Nguyễn Chí Viễn - Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết, đối với diện tích không thể trồng đậu tương, huyện đã vận động nông dân chuyển sang trồng cây rau màu các loại, hạn chế tối đa tình trạng bỏ “trắng” ruộng trong vụ Đông.

Nhằm khuyến khích nông dân tích cực tham gia sản xuất vụ Đông, các huyện ngoại thành đều có chính sách hỗ trợ riêng. Đơn cử như huyện Thạch Thất, hỗ trợ 50% tiền giống đậu tương cho nông dân trồng đậu tương liền vùng từ 7ha trở lên; hỗ trợ 50% giống bí ngô, bí đao và rau các loại. Huyện Ứng Hòa hỗ trợ 50% chi phí thuốc phòng trừ sâu bệnh và thuốc diệt chuột vụ Đông cho các xã, thị trấn. Đồng thời, huyện chỉ đạo các HTX mở rộng các khâu dịch vụ như: Thu hoạch lúa mùa, cung ứng giống vật tư, phân bón, tưới tiêu nước kịp thời cho sản xuất vụ Đông, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất.

Để hoàn thành kế hoạch gieo trồng hơn 40.000ha vụ Đông 2016, bên cạnh việc hỗ trợ nông dân về mặt kỹ thuật, Sở NN&PTNT Hà Nội còn hỗ trợ các địa phương triển khai một số mô hình trồng trọt mới như: Trồng ngô biến đổi gen tại Chương Mỹ, Ba Vì với quy mô 40ha, mô hình trồng đậu tương giống mới DT 25 với quy mô 100ha.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nang-suat-lua-giam-do-benh-bac-la-228665.html