Nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Từ ngày 29/8 đến ngày 1/9 miền Bắc xuất hiện một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đang suy yếu. Ngày mai (30/8), vùng áp thấp nóng phía tây có xu thế phát triển và mở rộng về phía đông nam, nên thời gian tới mưa ở miền Bắc giảm hẳn. Nhiệt độ các khu vực tăng trở lại, sau tăng nhanh.

Khu vực Tây Bắc, vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, ngày xuất hiện nắng nóng với cường độ từ nhẹ đến gay gắt. Nhiệt độ cao nhất lên tới 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho hay, đợt nắng nóng ở miền Bắc lần này chỉ kéo dài 2-3 ngày, rồi giảm nhiệt. Mưa rào vẫn xuất hiện rải rác vào ban đêm.

Các tỉnh khu vực Trung Bộ cũng chịu hình thái thời tiết nắng nóng từ 31/8.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến 25 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Ngoài ra, rãnh áp thấp đang gây mưa dông, gió giật mạnh cấp 2-3 cho vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông./.

Bích Liên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nang-nong-quay-tro-lai-mien-bac-291643.html