Nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc và Trung Bộ

Theo dự báo, nắng nóng nhiệt độ cao từ 35 - 37 độ tiếp tục duy trì ở miền Bắc và miền Trung nước ta trong các ngày tới.

Chiều 20/7, Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết, trưa nay (ngày 20/7), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37.8 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.2 độ,…

Dự báo ngày mai (21/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 17 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi còn duy trì trong những ngày tiếp theo.

Theo dự báo, nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện ở các vùng những ngày tới. Ảnh: Q.Anh

Thời tiết cả nước đêm 20, ngày 21/7 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng vùng núi phía Bắc 30 - 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.

Thanh Hằng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nang-nong-dien-rong-tiep-tuc-duy-tri-o-bac-va-trung-bo-20160720171702312.htm