Nắng nóng diện rộng quay lại tấn công miền Bắc

Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở Hà Nội và khu vực các tỉnh Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 17/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17h.

Hà Nội tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C xảy ra trong khoảng 11-17h.

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 16/7, nắng nóng đã xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, mở rộng ra khu vực phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C như: Láng (Hà Nội) 39,2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,5 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,2 độ, Tây Hiếu và Đô Lương (Nghệ An) 39,2 độ, Con Cuông và Vinh (Nghệ An) 39,5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ.

Theo cơ quan khí tượng, hình thái thời tiết nắng nóng ở các khu vực trên còn kéo dài đến ngày 20/7 (giữa tuần tới). Sau đó, nhiệt độ sẽ giảm 3 - 4 độ C.

Hoàng Cường

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nang-nong-dien-rong-quay-lai-tan-cong-mien-bac-713566.html