Nắng nóng dễ sợ, nam giới Anh - Pháp... mặc váy

Khoảng 30 nam sinh của học viện ISCA đã mặc váy đến trường để phản đối quy định không được mặc quần ngắn.

Đài BBC ngày 22-6 cho biết nhóm nam sinh của học viện ISCA, TP Exeter – Anh kể trên đề nghị ban giám hiệu nhà trường sửa đổi quy định về đồng phục do thời tiết nắng nóng.

Một học sinh phàn nàn: "Chúng tôi không được phép mặc quần ngắn. Tôi phải mặc quần dài suốt cả ngày, rất nóng nực".

Trả lời phóng viên, hiệu trưởng Aimee Mitchell nói rằng quần ngắn không phải là đồng phục. Theo bà, ban giám hiệu đã nhận ra nhiệt độ trong vài ngày trở lại đây khá cao. "Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để cả sinh viên và giáo viên cảm thấy thoải mái nhất có thể" – bà Mitchell cam kết.

Nam sinh của học viện ISCA mặc váy đến trường biểu tình. Ảnh: BBC

Hiệu trưởng của ISCA cũng khẳng định nhà trường sẽ không thay đổi đồng phục nếu không có sự đồng ý của học sinh lẫn gia đình các em. "Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết nóng hơn bình thường thế này, tôi sẵn lòng xem xét thay đổi quy định về đồng phục trong tương lai" – bà Mitchell cho biết thêm.

Mẹ của một nam sinh trong nhóm biểu tình, bà Claire Reeves, ủng hộ con trai mình đứng lên đòi quyền lợi. "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì tất cả đã đứng lên vì quyền lợi của họ. Mọi người luôn nói về sự bình đẳng dành cho nam giới và nữ giới. Đồng phục học sinh cũng không nên khác biệt".

ISCA quy định nam sinh phải mặc quần dài và nữ sinh mặc quần dài hoặc váy khi tới lớp.

Trong một diễn biến khác, các tài xế xe buýt ở TP Nantes, miền Tây nước Pháp vừa mặc váy để phản đối lệnh cấm mặc quần ngắn bất chấp nhiệt độ ở nước này đang tăng cao lên mức kỷ lục.

Tài xế xe buýt ở TP Nantes mặc váy biểu tình. Ảnh: TELEGRAPH

Lấy lý do trong xe không có điều hòa, nhiều tài xế mặc váy suốt cả ngày. "Đồng phục của chúng tôi không thích hợp cho những lúc nhiệt độ cao thế này. Chúng tôi cảm thấy ghen tị với phụ nữ" – tài xế Didier Sauvetre đến từ hiệp hội CFDT nói với trang tin Presse Ocean.

Một thành viên khác của hiệp hội, Gabriel Magner, phân trần: "Nhiệt độ đã tăng lên gần 50 độ C. Nếu không có máy điều hòa trong xe buýt, chúng tôi không thể chịu đựng được khi mặc quần dài".

Theo nhà chức trách Pháp, quần ngắn không phù hợp để mặc làm việc nơi công cộng. Công ty vận tải Semitan cũng đồng tình với ý kiến này. Hồi năm ngoái, Semitan trang bị "quần dài mùa hè" cho nhân viên nhưng chỉ giải quyết được một phần nhu cầu do nó không thể đem lại sự thoải mái như quần ngắn.

Nguồn: YouTube/Presse Ocean

Phạm Nghĩa (Theo BBC, Telegraph)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nang-nong-de-so-nam-gioi-anh-phap-mac-vay-2017062220432495.htm