Nắng nóng 5 ngày nữa, giữa tuần sau Hà Nội sẽ đón đợt rét đậm

Khoảng thứ 4 tuần sau, một đợt không khí lạnh cực mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 15 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, khoảng từ ngày 23,24/11 tới, một đợt không khí lạnh cực mạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc, gây ra đợt rét đậm, nhiệt độ giảm sâu.

Đợt rét này sẽ kéo dài đến hết tháng 11, kèm theo mưa nhỏ.

trong khoảng 4-5 ngày tới, Bắc Bộ vẫn duy trì nền nhiệt khá cao với nhiều nơi lên đến 32 độ C. Trời có sương mù vào sáng sớm, nhiều mây, trưa và chiều hửng nắng.

Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ vào khoảng 24 - 33 độ C. Triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn có thể tiếp tục gây ngập úng cho các khu vực trũng ở TP Hồ Chí Minh.

Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội trong 10 ngày tới

Lý giải vì sao thời tiết miền Bắc đã ở giai đoạn cuối mùa thu, đầu mùa đông mà vẫn oi nóng, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết đó là do tác động của hiện tượng El Nino (nóng) cực đại và trong đợt nóng đang xảy ra hiện nay ở các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ trung bình ở mức 31-32 độ C.

Sang tháng 12, kiểu thời tiết hết lạnh chuyển sang nóng vẫn sẽ tiếp diễn nhưng nhiệt độ không cao bất thường như tháng 11.

Trong ngày hôm nay, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 o C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 o C.

Giữa tuần sau miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới (Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 o C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 o C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng các tỉnh Quảng Trị-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 o C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 o C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 o C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 o C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 o C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 o C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 o C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 o C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 o C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 o C.

Hà Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/nang-nong-5-ngay-nua-giua-tuan-sau-ha-noi-se-don-dot-ret-dam-c4a469033.html