Nâng cao ý thức trong PCCC từ mỗi người dân

Chiều 28-9, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (04/10/1961-04/10/2016), 15 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Về phía tỉnh Thái Nguyên, dự Lễ có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Thực, Giám đốc Cảnh sát PCCC Thái Nguyên trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, nêu rõ: 55 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, ngày càng trưởng thành và từng bước phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác; xử lý kịp thời, có hiệu quả công tác chữa cháy trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ trao bức trướng tặng Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương kết quả, thành tích công tác Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, thời gian tới, Cảnh sát PCCC Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ.

Xác định thực hiện tốt công tác PCCC có ảnh hưởng lớn đến cải thiện môi trường đầu tư, vì vậy, phải quản lý chặt chẽ, hiệu quả công tác phòng cháy nhưng đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; phải làm cho mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hiểu và nâng cao ý thức trong PCCC.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên.

Chủ động, nhạy bén trong điều tra cơ bản, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình cháy, nổ. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ, xây dựng các phương án chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại các khu công nghiệp, trung tâm thương mại…

Luôn thường trực, sẵn sàng, kịp thời, nhanh chóng tổ chức công tác chữa cháy có hiệu quả khi có các vụ cháy xảy ra, kiên quyết không để ra cháy lớn; nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát hiện và cảnh báo cháy sớm, công tác cứu nạn cứu hộ…

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ đã trao bức trướng tặng Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Nguyên. Trung tướng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cảnh sát PCCC Thái Nguyên và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công an An Giang kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC

Ngày 28-9, Công an tỉnh An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961 - 4/10/2016), 15 năm ngày toàn dân PCCC và 40 năm thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC Công an An Giang.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an An Giang trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân.

Dịp này Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) và Công an tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen, giấy khen cho 8 tập thể, 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC.

Thu Thủy - T.Phúc – N.Túc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/canh-sat-pccc-thai-nguyen-ky-niem-55-ngay-truyen-thong-410188/