Nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn

Chiều 24/3, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý 1 năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 2. Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí phó chủ tịch chủ trì hội nghị.

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực LĐLĐ TP cũng như các đồng chí cán bộ chủ cốt công đoàn Thành phố đều nhận định, trong quý 1/2017, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các cấp công đoàn Thủ đô đạt kết quả rất đáng khích lệ. Trong đó các cấp công đoàn đặc biệt làm tốt công tác chăm lo cho CNVCLĐ. Kết quả này được lãnh đạo Thành phố, các cấp, ngành đánh giá cao, góp phần khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn.

Cụ thể trong công tác chăm lo cho CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, LĐLĐ Thành phố và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành các kế hoạch, tập trung chỉ đạo CĐCS thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, với phương châm đảm bảo mọi CNLĐ đều được vui Xuân đón Tết. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng CNVCLĐ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả, các cấp Công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 38.708 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 28 tỷ đồng.

Torng đó, LĐLĐ Thành phố trợ cấp 1000 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 500.000đ/ suất; hỗ trợ xây dựng 65 Mái ấm Công đoàn, với số tiền 1,75 tỷ đồng; đi thăm và chúc Tết CNLĐ 10 doanh nghiệp nhân dịp Tết với số tiền 5 triệu đồng/1 đơn vị và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các Công đoàn ngành GTVT, Y tế, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải, Thương Mại, với tổng số tiền 69 triệu đồng; tặng quà cho 100 cháu là con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, 100 suất quà cho Quỹ bảo trợ trẻ em với tổng số tiền 60 triệu.

Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Vũ Kim Sơn điểm lại kết quả đã đạt được trong quý 1/2017 của các cấp CĐ Thủ đô

Đặc biệt, thông qua tổ chức Công đoàn, UBND Thành phố cũng đã quyết định hỗ trợ 1000 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Văn phòng Hội đồng Nhân dân Thành phố hỗ trợ 100 suất quà cho CNLĐ, trị giá 500.000đ/suất. Cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã tặng 1000 suất quà (bằng hiện vật) mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các khoản hỗ trợ này đã được trao tặng tận tay cho CNLĐ tại Chương trình “Tết sum vầy 2017” do LĐLĐ Thành phố tổ chức.

Cùng với đó, các Công đoàn cấp trên cơ sở đã trợ cấp cho 12.726 trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ bị tật nguyền, nhiễm chất độc Da cam, Dioxin với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng. Các Công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho trên 23.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, gia đình CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, ngay từ những tháng cuối năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng tết và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Qua khảo sát, các doanh nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, song đã cố gắng thưởng Tết đúng với cam kết đã thông báo cho người lao động và mức thưởng có tăng hơn so với Tết 2016. Mức Thưởng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trung bình là 3.625.000 đồng.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ, Chương trình “Tết sum vầy” do LĐLĐ Thành phố tổ chức hết sức ý nghĩa và tạo dấu ấn trong lòng người lao động. Chương trình được tổ chức ngày 15/01/2017 (18 Tết), tại khu Nhà ở xã hội, khu Công nghiệp Thăng long, LĐLĐ Thành phố Hà Nội với sự tham gia củatrên 800 CNVCLĐ.

Tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn và Thành phố đã đi thăm, tặng quà cho 03 gia đình CNLĐ ở khu Nhà ở xã hội Công nhân (xã Kim Chung, Đông Anh), tặng quà cho 400 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình.

Phần “Hội” với nhiều hoạt động như: Thi gói bánh chưng, tổ chức các trò chơi dân gian đã thu hút đông đảo người lao động tham gia, tạo không khí gần gũi, đầm ấm, gắn bó, tin tưởng giữa CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Theo thống kê đã có 338 Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Người sử dụng lao động, tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2017” tại cơ sở.

Thông qua chương trình Tết sum vầy do các cấp Công đoàn tổ chức, góp phần chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ cho những Công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, có Tết sum vầy cùng gia đình. Từ đó đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi, huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia chăm lo cho CNVCLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho CNLĐ trong chương trình Tết sum vầy

Chương trình hỗ trợ xe miễn phí đưa CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết của các cấp công đoàn Thủ đô cũng rất thiết thực ý nghĩa, giúp CNLĐ khó khăn được sum vầy với gia đình đặc biệt là vào các ngày áp Tết áp lực xe cộ đi lại khó khăn.

Cụ thể các cấp Công đoàn đã tổ chức và phối hợp với Người sử dụng lao động tổ chức 716 chuyến xe đưa 28.645 CNLĐ về quê. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức 35 chuyến xe ô tô đưa 1400 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về các tỉnh Hà tĩnh, Nghệ an, Thanh Hóa đón Tết.

Các CĐ cấp trên cơ sở đã tổ chức 72 chuyến xe, đưa 2892 CNLĐ về quê miễn phí. Các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức được 609 chuyến xe miễn phí đưa 24.353 công nhân về quê đón Tết, nhiều doanh nghiệp đã bố trí xe đón CNLĐ trở lại công ty làm việc sau Tết, tiêu biểu là khối doanh nghiệp FDI.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ có một cái Tết đủ đầy, các cấp công đoàn Thủ đô cũng đã chỉ đạo tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC và Hội nghị Người lao động năm 2017. Tính đến 05/03/2017, đã có 1367/1383 cơ quan, đơn vị tổ chức được Hội nghị CBCCVC (đạt tỷ lệ 98,9%); có 1284/3901 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức được Hội nghị người lao động (đạt tỷ lệ 32,9%). Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với Người sử dụng lao động điều chỉnh, xây dựng phương án trả lương theo quy định tại NĐ 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ, về mức lương tối thiểu vùng mới.

Trong quý 1/2017, ông tác xây dựng tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên; phát động các phong trào thi đua; công tác tài chính công đoàn…cũng được các cấp công đoàn Thủ đô thực hiện hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được, Quý II năm 2017 có nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân do Tổng Liên đoàn phát động, các đại biểu thống nhất, hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của CNVCLĐ, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xã hội của công đoàn.

Trong đó đặc biệt quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ các khu CN tập trung; thăm hỏi, trợ giúp kịp thời CNVCLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đối thoại giữa công đoàn, người lao động với người sử dụng lao động, tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với đại diện CNLĐ để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước và người lao động.

Duy trì tốt thư viện Thỏa ước lao động tập thể. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật của các cấp công đoàn, nâng cao chất lượng hướng dẫn, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa do các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức trong quý 1 đã lay động đến trái tim của chủ sử dụng lao động và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn. Triển khai nhiệm vụ trong quý 2, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chút sâu sát hơn nữa đến CNLĐ. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức tháng công nhân thật thiết thực. “Các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm 2017”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh .

Trần Vũ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nang-cao-vi-the-cua-to-chuc-cong-50823.html