Nâng cao nhận thức, cùng nỗ lực vì lợi ích cộng đồng

Ngày 23-9, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Cùng dự tiếp xúc cử tri có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; ông Ngọ Duy Hiểu, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; bà Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; lãnh đạo đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với cử tri huyện Ba Vì. Ảnh: Viết Thành

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây đã được ông Ngọ Duy Hiểu giới thiệu về những nội dung dự kiến được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV; bà Bùi Huyền Mai báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại lần tiếp xúc trước. Các ý kiến cử tri bày tỏ sự hoan nghênh, đánh giá cao những thành tựu mà đất nước và Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc tới các đại biểu Quốc hội với mong muốn sớm giải quyết, đặc biệt là những vấn đề còn tồn tại.

Các ý kiến của cử tri huyện Ba Vì tập trung phản ánh về việc quản lý đất đai tại các nông, lâm trường; đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, tình hình tiêu thụ nông sản... nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống người dân; vệ sinh môi trường... Cử tri Phạm Văn Sơn, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì cho biết, dự án tiếp nước vào sông Tích chậm tiến độ đã ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của người dân. Các cử tri kiến nghị thành phố đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng, trong đó có dự án tiếp nước vào sông Tích; kiến nghị sớm bàn giao công tác quản lý đất đai tại các nông, lâm, trường trên địa bàn về cho địa phương...

Cử tri Nguyễn Văn Mễ (xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) kiến nghị, thành phố cần có biện pháp mạnh, không để vì một số người ngăn cản trái quy định mà phải ngừng hoạt động Khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Tại thị xã Sơn Tây, cuộc tiếp xúc chuyên đề với thành phần cử tri chủ yếu là các quân nhân của 30 cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cũng nêu ý kiến về vấn đề này. Theo các cử tri thị xã Sơn Tây, hiện nay, cứ 1-2 tuần, rác thải lại đổ dồn về các tuyến đường trên địa bàn thị xã, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Cử tri thị xã Sơn Tây cũng phản ánh và kiến nghị một số nội dung về công tác cải cách hành chính, giữ gìn văn minh đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những bức xúc trong lĩnh vực giáo dục,...

Chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Tại các buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo đại diện các sở, ngành, chính quyền địa phương thông tin, giải đáp.

Về vấn đề ùn ứ rác thải gây mất vệ sinh môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết, từ ngày 5-8-2017 đến nay, một số hộ dân, đặc biệt là 6 hộ khiếu kiện về đền bù trong bán kính 500m của Khu xử lý chất thải Xuân Sơn đã ngăn cản hoạt động của cơ sở này. Từ đó gây nên tình trạng tồn đọng rác ở 10 quận, huyện, trong đó huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây là nặng nhất. Các cơ quan của thành phố đã giải quyết hết kiến nghị của các hộ dân đang ngăn cản đổ rác. Thành phố cũng đã phân cấp cho địa phương làm chủ đầu tư tất cả các dự án hạ tầng, dự án hỗ trợ trong vòng bán kính 500m Khu xử lý chất thải Xuân Sơn. Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Đặng Vũ Nhật Thăng cho biết, thị xã đã và đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động, tuyên truyền người dân có nhận thức và hành động đúng đắn, không để ảnh hưởng tới cộng đồng.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, trong phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, đề cập về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, Thành ủy đã họp và có kết luận, Chủ tịch UBND thành phố cũng vừa có văn bản chỉ đạo triển khai giải quyết vụ việc. Các cơ quan liên quan cần thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo và phải thống nhất vì lợi ích chung của thành phố. Trước mắt, hai địa phương phải chỉ đạo sớm khắc phục tình trạng tồn đọng rác trên địa bàn, nếu gặp vướng mắc kịp thời báo cáo thành phố. Bí thư Thành ủy yêu cầu, thứ ba, ngày 27-9, Sở Xây dựng, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì phải họp lại để xem xét có cơ chế hỗ trợ người dân sao cho tốt nhất mà vẫn bảo đảm các quy định pháp luật. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, dù dân có hành vi sai, nhưng việc đầu tiên cần làm vẫn phải là tăng cường vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành.

Thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước và Thủ đô trong 9 tháng qua, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định: Thời gian qua, thành phố đã hết sức nỗ lực, cố gắng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, trong đó đáng chú ý là công tác cải cách hành chính. Hàng loạt dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đã được triển khai ở cấp xã, phường và mang lại hiệu quả rõ nét. Đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 75%, nộp thuế qua mạng đạt 98%, thủ tục hải quan qua mạng đạt 100%, đăng ký tuyển sinh qua mạng đạt 68%...

Về kiến nghị liên quan đến việc đầu tư hạ tầng phục vụ dân sinh ở địa phương, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố luôn ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng như dự án cải tạo sông Tích. Tuy nhiên, hiện nguồn kinh phí nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 20%, còn lại phải huy động xã hội hóa. Do vậy, Nhà nước và nhân dân cùng nỗ lực, chung tay đẩy nhanh tiến độ. Với dự án cải tạo sông Tích có nguồn vốn rất lớn, dù khó khăn, năm 2017 thành phố đã bố trí 260 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân được 74 tỷ đồng do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Như vậy, đòi hỏi sự nỗ lực của cả chính quyền địa phương và sự hợp tác của người dân thì mới có thể đẩy nhanh tiến độ thi công công trình này.

Theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh sự nỗ lực của thành phố, rất cần sự ủng hộ của người dân, đặc biệt là trong việc thay đổi nhận thức, hành vi vì lợi ích chung của cộng đồng. Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của người dân, yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng thành phố từng bước giải quyết thấu đáo.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/878686/nang-cao-nhan-thuc-cung-no-luc-vi-loi-ich-cong-dong