Nâng cao năng lực kiểm soát sở hữu trí tuệ

Chiều nay 2-11, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tiếp xã giao đoàn công tác của Trung tâm thông tin sở hữu trí tuệ Hải quan Nhật Bản (CIPIC) và Văn phòng Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình (bên phải) trao Giấy khen cho ông Takashi Matsumoto. Ảnh: Q.H

Tại buổi tiếp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình đánh giá cao sự hợp tác của hai đơn vị với Hải quan Việt Nam trong việc triển khai và vận hành thành công Hệ thống VNACCS/VCIS; nâng cao năng lực kiểm soát sở hữu trí tuệ tại biên giới.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình nhấn mạnh, Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã được Hải quan Việt Nam tiếp nhận và vận hành thông suốt, an toàn kể từ tháng 4-2014. Hệ thống đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Hải quan, nâng chỉ số cạnh tranh quốc gia (tăng 9 bậc) và Chỉ số thương mại qua biên giới (tăng 13 bậc) được Chính phủ Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Đồng thời, Hệ thống VNACCS/VCIS là nòng cốt để Hải quan Việt Nam kết nối thành công cơ chế 1 cửa quốc gia và 1 cửa Asean. Hiện Hải quan Việt Nam đang nghiên cứu, đề xuất Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) mở rộng những tính năng mới của Hệ thống.

Về hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Phó Tổng cục trưởng biểu dương những kết quả mà JETRO và Cục Điều tra chống buôn lậu trong việc thực hiện Biên bản đã ký kết năm 2014 có những hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu. Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục có những hợp tác thiết thực trong tập huấn đào tạo cho cán bộ, công chức Hải quan thành những chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại biên giới.

Thay mặt đoàn công tác, ông Takashi Matsumoto, Chủ tịch CIPIC gửi lời cảm ơn tới Hải quan Việt Nam đã hỗ trợ để tổ chức các hội thảo, cũng như trao đổi thông tin về sở hữu trí tuệ.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Q.H

Ông Takashi Matsumoto chia sẻ, tình hình hàng giả, hàng nhái không chỉ xuất hiện những mặt hàng thời trang, trang trí mà còn lan sang các mặt hàng thuốc, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng. Do vậy, nhiệm vụ kiểm soát của cơ quan Hải quan ngay tại biên giới đóng một vai trò quan trọng, giúp ngăn chặn hàng giả, hàng nhái vào nội địa.

Hàng năm, Hải quan Nhật Bản tổ chức 150 hội thảo về nhận biết hàng thật, hàng giả, trong đó có sự thâm gia của các chủ thể quyền lớn tại Nhật Bản.

Tới đây, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả một số nhãn hiệu Nhật Bản.

Nhân dịp này, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho ông Takashi Matsumoto về những đóng góp trong việc hình thành và phát triển Hệ thống VNACCS/VCIS.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nang-cao-nang-luc-kiem-soat-so-huu-tri-tue.aspx