Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố

Ngày 6-12, tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định), Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Ngày 6-12, tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định), Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Theo số liệu báo cáo, hiện nay, toàn quốc có 1.882 Ban Bảo vệ dân phố; 15.656 Tổ Bảo vệ dân phố với hơn 71 nghìn người. Trong 10 năm qua, lực lượng này đã cung cấp cho các đơn vị Công an hàng trăm nghìn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, triệt phá băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; hòa giải hơn 122 nghìn vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân... Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Bảo vệ dân phố đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an và cấp ủy Đảng, chính quyền phường, thị trấn trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho Bảo vệ dân phố. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, trang bị phương tiện, quan tâm đầu tư kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Bảo vệ dân phố.

Dịp này, Bộ trưởng Công an ký quyết định tặng bằng khen 202 tập thể và 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố giai đoạn 2006-2016.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31483302-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-luc-luong-bao-ve-dan-pho.html