Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại các đơn vị quân đội

ND - Ngày 28-7, tại TP Hải Phòng, diễn ra Hội nghị sơ kết năm năm (2006-2010) công tác giáo dục chính trị ở đơn vị quân đội (khu vực phía bắc), thực hiện Chỉ thị số 385 ngày 28-12-1991 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Năm năm qua, nội dung, chương trình giáo dục chính trị ở các đơn vị trong toàn quân có sự đổi mới, theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, bám sát thực tiễn và phù hợp từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.Tăng cường giáo dục pháp luật, kỷ luật; đạo đức, lối sống; nâng cao trình độ, năng lực quán triệt, vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng các tổ chức vững mạnh và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Kết hợp đổi mới nội dung, chương trình với thực hiện thống nhất, sáng tạo sáu hình thức, biện pháp cơ bản theo Quy chế của Tổng cục Chính trị và tăng cường phân cấp quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, đã giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và âm mưu "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch. Công tác giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực thực hiện các nhiệm vụ, chức trách được giao, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật và pháp luật của bộ đội; thực hiện nếp sống chính quy; khắc phục khâu yếu, mặt yếu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện công tác giáo dục chính trị tại các đơn vị quân đội từ năm 2010 đến 2015. Đồng thời đề xuất Thường vụ Đảng ủy Quân sự T.Ư ra chỉ thị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới, bảo đảm cho quân đội thật sự là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=180128&sub=130&top=37