Nạn học sinh đánh nhau, Bộ Giáo dục ngăn chặn nổi không?

“Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà các em ứng xử thiếu lòng nhân ái, trái với chuẩn mực đạo đức, nhiều học sinh thiếu ý thức, vô cảm trước những hành vi bạo lực..” – Thứ trưởng Bộ GD ĐT Nguyễn Thị Nghĩa lên tiếng về tình trạng bạo lực học đường.

Theo bà Nguyễn Thị Nghĩa, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng tình trạng bạo lực học đường trong thời gian gần đây. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là do học sinh chưa được giáo dục đầy đủ về đạo đức, nhân cách và lối sống; chưa có đủ kỹ năng ứng phó và giải quyết các tình huống xảy ra hàng ngày; sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi khiến các em thiếu kiềm chế bản thân.

“Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà các em ứng xử thiếu lòng nhân ái, trái với chuẩn mực đạo đức, nhiều học sinh thiếu ý thức, vô cảm trước những hành vi bạo lực. Chứng kiến bạo lực, nhiều em không can ngăn mà còn sử dụng điện thoại di động để quay video clip và đưa lên mạng xã hội như một sự cổ súy cho những hành vi bạo lực này” – bà Nghĩa nói.

Ngoài ra, bà Nghĩa cho rằng, tại nhiều gia đình, bố mẹ thiếu quan tâm đến con cái, chưa kịp thời uốn nắn những lệch lạc, hướng đi cho con. Trong khi đó, học sinh cũng chịu tác động nhiều từ mặt trái của nền kinh tế thị trường: sự ảnh hưởng của lối sống thực dụng, đua đòi, thiếu lành mạnh và các hành vi bạo lực từ mạng internet, phim ảnh, game online…

Bạo lực học đường đang trở thành vấn nạn gây nhức nhối xã hội (ảnh minh họa: IT)

Để sớm chấm dứt được tình trạng này, theo bà Nghĩa cần sự phối hợp từ cả gia đình, nhà trường và xã hội. Về phía Bộ GD ĐT, bà Nghĩa cho biết, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau.

Bà Nghĩa cho biết, chương trình giảng dạy đạo đức, giáo dục công dân trong trường học cũng sẽ được đổi mới. Môn giáo dục công dân bước đầu sẽ thành môn thi tốt nghiệp THPT trong năm 2017.

Trước đó, hàng loạt vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đã xảy ra gây bức xúc dư luận. Ngày 31.10, công an huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) đã triệu tập nữ sinh T.N.H.H.Y (tự Nhi Tino, SN 2000, ngụ P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) do trước đó em này nhiều lần hành hung, làm nhục học sinh khác bằng cách bắt liếm chân rồi quay clip tung lên mạng. Ngày 22.10, một nhóm học sinh trường THCS Minh Tân (Kinh Môn, Hải Dương) đã đánh hội đồng em L cùng lớp rồi tè lên đầu bạn chỉ vì không chịu nôp 5000 tiền ăn sáng.

Ngày 21.10 thêm 1 clip dài nửa phút ghi lại cảnh 1 nam sinh được cho rằng là học sinh Trường THPT Tứ Kiệt (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bị một nhóm nam sinh đánh và đạp liên tiếp vào đầu trên đường đi học. Chưa dừng lại ở đó, ở cuối clip, nam sinh đánh bạn đã lấy từ trong ba lô ra một cây búa màu đỏ và thẳng tay đánh vào chân nam sinh kia.

Ngày 11.10, trường THPT Cẩm Thủy 3 ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa, đã ra quyết định đình chỉ học một năm đối với hai nữ sinh đánh bạn bất tỉnh vì mâu thuẫn cá nhân. Được biết, nữ sinh đánh bạn là học sinh cá biệt, đã nhiều lần có gây gổ đánh nhau.

Trước đó tại Nghệ An, hai nữ sinhTrường THCS Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bị hai nữ sinh lớp 9 Trường THCS Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) dùng dép tông tát, đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt.

Đau lòng nhất là cái chết của em Quang Huy (15 tuổi) ở Yên Bái vào ngày 25.9. Lý do tự tử là vì trước đó ngày 19.9, Huy bị một nhóm bạn đánh đập bắt quỳ gối xin lỗi trước mặt rất nhiều học sinh trong trường rồi quay clip tung lên mạng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nan-hoc-sinh-danh-nhau-bo-giao-duc-ngan-chan-noi-khong-719748.html